Thu giữ, tiêu hủy trên 3.000m lưới bẫy chim trời

(Baohatinh.vn) - Trong tháng 10/2018, lực lượng Công an thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã thu giữ và tiêu hủy hơn 3.000m lưới dùng để giăng bẫy chim hoang dã.

Thu giữ, tiêu hủy trên 3.000m lưới bẫy chim trời

Một phần nhỏ lưới và cọc tre được lực lượng Công an thị trấn Nghèn thu giữ.

Ngay từ đầu mùa săn bắt chim di cư, chính quyền thị trấn Nghèn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền và huy động tổng lực lượng ra quân xử lý nghiêm việc giăng bẫy chim trời. Từ đầu tháng 10 đến nay, cán bộ, chiến sỹ công an toàn thị trấn đã tổ chức các cuộc ra quân kiểm tra tất cả các xứ đồng trên địa bàn. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ và tiêu hủy gần 200 cọc tre, trên 3.000m lưới, nhiều lều tạm cùng các vật dụng khác dùng để bẫy, bắt chim hoang dã.

Thu giữ, tiêu hủy trên 3.000m lưới bẫy chim trời

Việc ra quân thu giữ, tiêu hủy lưới và các dụng cụ bẫy chim nhằm ngăn chặn tình trạng tận diệt chim trời đang diễn ra trên địa bàn thị trấn.

Theo đại diện Công an thị trấn Nghèn, dù ra quân xử lý quyết liệt, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để tình trạng săn bắt chim hoang dã. Một số đối tượng ngoài địa bàn vẫn đang lén lút giăng lưới, giăng bẫy vào ban đêm nên việc tuần tra, xử lý gặp khó khăn.

Ngoài việc tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm soát tình hình, hiện nay, chính quyền thị trấn Nghèn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và rà soát các trường hợp chuyên đi thu mua, săn bắt, vận chuyển các loài chim di cư hoang dã trên địa bàn.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast