Cưỡng chế dẹp bỏ bãi tập kết cát trái phép tại Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Chiều 1/7, lực lượng chức năng huyện Hương Sơn đã tiến hành cưỡng chế dẹp bỏ một bãi tập kết cát trái phép trên địa bàn xã Sơn Mỹ.

>>Bãi cát “át” trường học

Bãi cát trái phép trên là của ông Nguyễn Sỹ, trú tại thôn Thuận Lý, xã Sơn Mỹ.

Cưỡng chế dẹp bỏ bãi tập kết cát trái phép tại Hương Sơn ảnh 1

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế dẹp bỏ bãi cát trên địa bàn xã Sơn Mỹ

Thời gian gần đây, lợi dụng sự buông lỏng quản lí về tài nguyên trên địa bàn, ông Nguyễn Sỹ đã cho máy múc hàng nghìn m3 cát trên sông Ngàn Phố (đoạn tiếp giáp giữa xã Sơn Tân và Sơn Mỹ), rồi dùng xe công nông vận chuyển về chất thành bãi dài dọc theo QL8B (cũ) để bán. Thậm chí, ông này còn cho xe đổ cát xuống luôn cả khu vực xung quanh khuôn viên Trường THCS Lê Bình (xã Sơn Mỹ).

Việc làm trên của ông Sỹ không những gây cản trở giao thông trên QL8B (cũ) mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới mỹ quan trường học.

Rất nhiều lần người dân phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng do không được xử lí dứt điểm nên tình trạng trên đã kéo dài từ nhiều năm nay.

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast