Hà Tĩnh: Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh án 36 tháng tù

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa mở phiên toà xét xử Trần Đình Chung (SN 1992, trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Nghi Xuân) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hà Tĩnh: Tàng trữ trái phép chất ma túy, lĩnh án 36 tháng tù

Trần Đình Chung tại phiên toà xét xử chiều 5/11.

Theo cáo trạng, Trần Đình Chung là đối tượng nghiện ma tuý. Ngày 13/7/2021, Chung đi nhờ xe của người đi đường đến khu vực hồ Goong (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) mua ma túy đá của một người đàn ông không quen biết với giá 1,5 triệu đồng để về sử dụng.

Khi về nhà, Chung mang số ma túy đó chia nhỏ ra rồi cất giấu trong phòng ngủ của mình.

Đến ngày 16/7/2021, N.N.C là thợ xây (trú tại TDP Phong Giang, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) đến nhà Chung để thi công ốp tường nhà. Thế nhưng, khi C. đến, Chung lại rủ C. lên gác xép để sử dụng ma tuý.

Khi Chung đang chuẩn bị sử dụng ma túy thì bị tổ công tác của Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật là 3.9831 gam Methamphetamine. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/7/2021 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên toà, Trần Đình Chung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tình tiết vụ án, TAND huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Trần Đình Chung 36 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 30/6/2017, Trần Đình Chung bị TAND thành phố Vinh (Nghệ An) xử phạt 51 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Trần Đình Chung chấp hành xong án phạt tù vào ngày 3/10/2020.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast