Khởi tố vụ án vận chuyển hổ

Chiều 6-9, Đại tá Hoàng Việt Thành - Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) cho biết, phòng Cảnh sát môi trường đã ra Quyết định khởi tố vụ án về “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”, liên quan đến vụ vận chuyển 4 hổ con trái phép, bị bắt giữ ngày 4-9.

>Bắt vụ vận chuyển 4 cá thể hổ và 400 kg tê tê

4 cá thể hổ bị nhốt trong lồng sắt, vận chuyển trên xe ô tô
4 cá thể hổ bị nhốt trong lồng sắt, vận chuyển trên xe ô tô

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 4-9, trên Quốc lộ 8A, thuộc xã Đức Lâm (Đức Thọ), lực lượng Cảnh sát môi trường phát hiện 2 đối tượng Hồ Sỹ Hạnh 36 tuổi, ở xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, và Bùi Văn Mười 33 tuổi, ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) điều khiển ô tô chở 2 chiếc lồng sắt chứa 4 con hổ con còn sống có trọng lượng 22,5kg và 119 con tê tê có trọng lượng 424 kg.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp số động vật quý hiếm trên. Cả hai đều thừa nhận chở thuê…

Theo cơ quan chức năng kết luận, bốn chú hổ con thuộc loại hổ Đông Dương - nhóm 1b, nghiêm cấm mua bán, nuôi dưỡng.

Sau khi khởi tố, phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao cho Công an huyện Đức Thọ tiêp tục điều tra vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast