Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuất hiện nhiều vụ hỏa hoạn. Ngành chức năng xác định, nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan trong sử dụng các thiết bị điện của người dân...

Hơn 1 tháng xảy ra 3 vụ hoả hoạn

Trong hơn 1 tháng (từ ngày 8/7 - 14/8), trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra 3 vụ cháy tại 3 xã, thị trấn khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Khoảng 20h30 ngày 14/8, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên rồi nhanh chóng bùng phát tại ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Nam và chị Ma Thị Loan (thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây).

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Ngôi nhà 3 gian bằng gỗ của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Nam, chị Ma Thị Loan chìm trong biển lửa. Ảnh chụp ngày 14/8

Sau khoảng hơn 30 phút, ngôi nhà bằng gỗ 3 gian của gia đình bị xoá sổ hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến gia đình anh Nam - chị Loan rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

3 ngày trước đó, vào khoảng 0 giờ 45 phút rạng sáng 11/8, trên địa bàn TDP6, thị trấn Phố Châu cũng xảy ra 1 vụ hoả hoạn ở cửa hàng xe máy cũ Giáp Sen.

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Vụ hoả hoạn khiến hàng chục xe máy tại cửa hàng Giáp Sen bị thiêu rụi

Vụ hoả hoạn đã làm anh Ngô Quốc Giáp (SN 1985) - là chủ cửa hàng bị bỏng nặng ở 2 tay. Tại hiện trường, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng chục xe máy cũ và cháy lan sang hiệu sửa chữa máy tính Thái Hoà ở bên cạnh, gây thiệt hại nhiều tài sản.

Cũng trong tháng 7/2022, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 8/7, tại thôn 2, xã Sơn Lĩnh xảy ra vụ cháy nhà của Trần Văn Hoàn (SN 1981) khiến gia đình anh bị thiệt hại tài sản hơn 10 triệu đồng.

Trên đây là 3 vụ cháy được thống kê mới nhất trên địa bàn Hương Sơn. Tính từ đầu năm đến nay, địa bàn này đã xảy ra 5 vụ cháy nhà gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Lực lượng PCCC Công an huyện Hương Sơn và Đội PCCC khu dân cư thị trấn Phố Châu thực hành chữa cháy

Các vụ hoả hoạn xảy ra ở tất cả các thời điểm trong ngày (sáng, trưa, tối) nhưng mức độ thiệt hại lớn thường xảy ra ở các vụ cháy vào thời điểm đêm khuya hoặc không có người ở nhà.

Nguyên nhân được xác định là do người dân bất cẩn trong việc sử dụng thiết bị điện, gây ra những sự cố điện đáng tiếc.

Nỗ lực tạo “lá chắn” PCCC

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội trưởng Đội PCCC& CNCH (Công an huyện Hương Sơn), trung bình mỗi năm, trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra khoảng 10 - 15 vụ hoả hoạn. Nguyên nhân chủ yếu là do bất cẩn trong việc sử dụng các thiết bị điện như: sạc pin các thiết bị điện, thắp hương tại gia đình, sắp xếp hàng hoá dễ cháy tại khu vực cận kề nguồn nhiệt...

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Hướng dẫn thành viên cài đặt app báo cháy 114

Trước nguy cơ tiềm ẩn về hoả hoạn, những năm gần đây, Công an huyện Hương Sơn, công an các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người dân trong công tác phòng cháy; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật PCCC. Đến nay 100% hộ dân tại 25 xã (hơn 35.000 hộ), gần 70% trong tổng số 1.354 cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn trên toàn huyện đều ký cam kết “nói không” với các hành vi vi phạm pháp luật PCCC.

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Cảnh sát PCCC hướng dẫn các thành viên Tổ liên gia PCCC xã Sơn Hàm sử dụng bình bữa cháy mi ni

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh để nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, Đội PCCC&CN-CH (Công an huyện Hương Sơn) phát hiện, xử lý 9 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 32 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là thiếu hụt trang thiết bị PCCC, sắp xếp hàng hoá không đúng khoảng cách, hàng hoá dễ cháy gần các điểm phát lửa...

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Phương tiện chữa cháy chuyện dụng Công an huyện Hương Sơn sẵn sàng xuất kích khi có hoả hoạn xảy ra

Bên cạnh ban hành văn bản hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, lực lượng cảnh sát PCCC còn hướng dẫn người dân cài đặt app báo cháy 114, hướng dẫn cách theo dõi thông tin trên nhóm zalo Cục Cảnh sát PCCC về các biện pháp PCCC cũng như các kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

Đặc biệt, thời gian qua, các địa phương kiện toàn các đội phòng cháy dân phòng, ra mắt các tổ liên gia PCCC tại khu dân cư tạo thêm những “lá chắn” PCCC tại cơ sở. Toàn huyện Hương Sơn phấn đấu đến ngày 25/8 hoàn thành việc ra mắt, đi vào hoạt động 25 tổ liên gia PCCC khu dân cư trên địa bàn.

Ngăn ngừa cháy nổ trong khu dân cư ở Hương Sơn

Thành viên Tổ liên gia PCCC xã Sơn Hàm thực hành chữa cháy bằng bình cứu hoả mini

Sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy có thể xảy ra, đến thời điểm hiện tại, các xã trên địa bàn huyện bố trí 2 điểm lấy nước (ao hồ, sông suối) có hệ thống giao thông thuận tiện để xe chữa cháy lấy nước; 5 điểm đấu nối vòi nước chữa cháy đối với 2 thị trấn để lực lượng chữa cháy có thể thực hiện kịp thời công tác chữa cháy khi có hoả hoạn xảy ra.

Mùa nắng nóng chưa chấm dứt, nguy cơ hoả hoạn vẫn còn rình rập. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, người dân cần chú trọng hơn nữa đến công tác phòng cháy, nâng cao kỹ năng về sử dụng các thiết bị điện, vật dụng dễ cháy để ngăn chặn tình trạng “bà hoả” ghé thăm bất ngờ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast