PC 46 Công an Hà Tĩnh liên tiếp lập công

Ấn tượng khi làm việc với những cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Tĩnh là sự chân tình, thẳng thắn và cởi mở của một tập thể đoàn kết, thống nhất. Chính tình đoàn kết, thống nhất đó đã giúp họ vượt qua những khó khăn thường nhật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, góp phần vào sự bình yên của tỉnh.

Có mặt tại phòng PC46 Công an Hà Tĩnh vào một ngày đầu tháng 7 năm 2012, chúng tôi cảm nhận một không khí làm việc khẩn trương tại đơn vị này. Khi vụ án phá rừng đầu nguồn Hương Sơn chưa kết thúc thì đơn vị này đã bắt tay triển khai các phương án tập trung điều tra các hành vi lừa đảo của người nước ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh.

CBCS PC46 Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ
CBCS PC46 Công an Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ

Đại tá Hoàng Bá Thọ - Trưởng phòng PC46 cho biết: Những năm gần đây, kinh tế Hà Tĩnh có những bước chuyển mình vượt bậc, sự phát triển nhanh chóng của các khu kinh tế, thương mại, du lịch, thu hút nguồn đầu tư lớn ở trong nước cũng như nước ngoài. Cùng với sự phát triển đó, hoạt động và thủ đoạn của tội phạm kinh tế cũng ngày càng phức tạp như tội phạm môi trường, tội phạm lừa đảo, tội phạm công nghệ cao… Điều đó đòi hỏi rất cao trách nhiệm rất cao trước công việc và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng của tập thể ban chỉ huy đến cán bộ chiến sỹ đơn vị.

6 tháng đầu năm 2012, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban giám đốc đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong quản lý kinh tế, có hình thức xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các sai phạm có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng. Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hành vi vi phạm tội phạm tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực, ngành hàng kinh tế trọng điểm như: xây dựng cơ bản, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, tài chính ngân hàng.

Trên lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh vi phạm và tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, thời gian qua đơn vị đã phát hiện bắt giữ 80 vụ, 80 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, thu giữ 393m3 gỗ các loại, 2.248kg động vật hoang dã, 11 xe ô tô nhập lậu từ Lào và một số hàng hóa trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 22/3/2012, Phòng PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Hùng Mạnh (SN1959), quê quán Nam Định, giám đốc Công ty TNHH Thành Đồng (trụ sở tại Vũng Tàu), Biện Thị Châu (SN1957), quê quán Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh, đều thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã lợi dụng chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh để lập dự án giả, lừa đảo 2 doanh nghiệp chiếm đoạt số tiền 2,24 tỷ đồng.

PC46 đấu tranh thành công vụ phá rừng đầu nguồn Sơn Hồng (Hương Sơn)
PC46 đấu tranh thành công vụ phá rừng đầu nguồn Sơn Hồng (Hương Sơn)

Ngày 20/3, PC46 khởi tố vụ án “vi phạm về các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” xảy ra tại khu vực xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn do Ban quản lý, bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh quản lý. Ngày 8/5 phòng PC46 đã khởi tố bổ sung vụ án về tội “vi phạm quy định về quản lý rừng” và tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố 9 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Huân (chủ kinh doanh) về các tội “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”, “đưa hối lộ”; Phạm Anh Tuấn (Nguyên trưởng Ban bảo vệ rừng Hồng Lĩnh, về các tội “vi phạm các quy định về quản lý rừng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Nhận hối lộ”; Phan Nhật Tân – Trạm trưởng Bảo vệ rừng Khe Lét về tội “vi phạm các quy định về quản lý rừng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Trần Văn Khoa, Phan Văn Cẩn, Lê Quý Ly – kiểm lâm viên địa bàn về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Văn Thảo, trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Khe bố, Nguyễn Duy Tý nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn về tội “vi phạm các quy định về quản lý rừng”.

Ngày 18/6, phòng PC46 đã phá chuyên án, ra quyết định khởi tố bị can đối với Her Hyun Jae (SN 1947), quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Vikonec – Bookang (Hàn quốc) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông qua các hợp đồng kinh tế san lấp mặt bằng tại KKT Vũng Áng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 8,1 tỷ đồng của một số doanh nghiệp Việt Nam.

Trên lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, thời gian qua, đơn vị đã làm rõ hành vi tham ô tài sản 400 triệu đồng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Phương Hoa, kế toán trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Ngày 12/3, Công an Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “tham ô tài sản” đối với Lưu Văn Quốc (nhân viên bảo vệ Công ty cao su Hương Khê) và Nguyễn Huy Sáng đều trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê có hành vi bán 360 cây cao su giống.

Thượng tá Phạm Văn An - Phó Trưởng phòng PC46 cho biết thêm, để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát kinh tế phải trang bị cho mình kiến thức vững vàng để chủ động phân biệt, phát hiện những sơ hở thiếu sót mà bọn tội phạm lợi dụng hoạt động. Hơn bao hết mỗi cán bộ, chiến sỹ PC46 luôn khắc ghi lời Bác dạy là: “cần, kiệm, liêm, chính” để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật trong thời gian qua là những nỗ lực của tập thể đơn vị thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 – 20/7/2012).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast