Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Từ nhiều ngày nay, nắng nóng gay gắt, UBND TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lập 4 chốt trực gác 24/24h và 3 tổ lưu động theo dõi, quản lý người dân ra vào rừng để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

UBND TX Hồng Lĩnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương lập chốt gác tại các cửa ra vào rừng trong những ngày nắng nóng gay gắt.

TX Hồng Lĩnh có 1.309 ha rừng, trong đó, 79 ha rừng tự nhiên, 1.230 rừng trồng. Ông Kiều Đình Linh - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Hồng Lĩnh cho biết: “Rừng trên địa bàn thị xã trồng chủ yếu 2 loại cây thông, keo. Đây là 2 loài cây có tinh dầu, khi ở nhiệt độ cao rất dễ bén lửa”.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

Những ngày gần đây, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn TX Hồng Lĩnh luôn ở cấp V “Cực kỳ nguy hiểm”.

“Đặc biệt, trong rừng có nhiều di tích lịch sử như: Chùa Thiên Tượng, chùa Hang, chùa Long Đàm, chùa Cực Lạc, chùa Đại Hùng... Hằng ngày, người dân, du khách đến thắp hương, vãn cảnh chùa rất đông, nguy cơ xảy ra cháy rừng do sử dụng lửa, thắp hương cũng luôn tiềm ẩn” - ông Kiều Đình Linh cho hay.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

Hạt Kiểm lâm TX Hồng Lĩnh phối hợp với lực lượng dân quân tự bàn kế hoạch về tổ chức “canh lửa” ở cửa rừng...

Để phòng, chống cháy rừng hiệu quả, TX Hồng Lĩnh đã xây dựng và bố trí 30 người gồm lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và dân quân tổ chức lập 4 chốt ở đường ra vào rừng trực gác 24/24h và 3 tổ lưu động tuần tra bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

...tại các chốt được tổ chức trực gác 24/24h.

Ông Đặng Đình Luyện - dân quân tự vệ phường Bắc Hồng đang làm nhiệm vụ tại chốt đường lên khu vực hồ Suối Tiên cho biết: “Hàng ngày có hàng chục lượt người dân ra vào rừng, chủ yếu là đi chăm sóc trang trại và khai thác nhựa thông. Để đảm bảo phòng chống cháy rừng, tất cả những người vào ra vào rừng phải khai báo thông tin đầy đủ tại cửa rừng. Đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, rất nhiều người dân lên khu vực hồ Suối Tiên tập thể dục, chúng tôi tuyên truyền, hướng dẫn để người tập thể dục không ra vào rừng nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng”.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

Thông tin người dân ra và rừng được ghi chép thông tin đầy đủ.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND thị xã đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời, tổ chức ký cam kết với chủ rừng, hộ gia đình sống ven rừng ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc cùng các lực lượng chức năng khảo sát phương án phòng, chống cháy rừng..

Cùng với đó, các địa phương, lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” trong chữa cháy rừng; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ hằng ngày trong suốt mùa nắng nóng.

Thị xã Hồng Lĩnh lập các chốt “canh lửa” đường lên núi Hồng

Lực lượng chức năng tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng với Ban Quản lý chùa Hang.

Các ngành chức năng, các địa phương đã xây dựng các phương án cụ thể về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức các đợt diễn tập để nâng cao tính chủ động cho người dân trong những tình huống bất ngờ xảy ra; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng.

Riêng lực lượng ở các chốt trực đường chính lên rừng và các tổ lưu động phân công trực 24/24 giờ, bàn giao ca trực cụ thể; theo dõi, quản lý các đối tượng ra vào rừng, nếu các trường hợp cố tình vi phạm thì báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast