Tuần tra, kiểm soát mốc quốc giới

Trong thời gian 6 ngày từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 11 năm 2011, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng 571 gồm 25 đồng chí, có chó nghiệp vụ làm công tác hộ trợ chia làm 2 đoàn phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm, huyện Hương Khê đã đi kiểm tra, nắm tình hình đường biên mốc giới, kiểm tra các mốc đã tôn tạo tăng dày trên dọc biên giới đoạn biên giới tỉnh Hà Tĩnh – Khăm Muộn do Đồn Biên phòng 571 phụ trách. Đặc biệt là kiểm tra, ngăn chặn tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

Giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sỹ trước khi đi tuần tra
Giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sỹ trước khi đi tuần tra

Mặc dù thời tiết trên tuyến biên giới khắc nhiệt, mưa dài ngày, đường lên biên giới xa phải mất 3 ngày mới tới cột mốc biên giới nhưng đoàn kiểm tra đã quyết tâm, khắc phục khó khăn, gian khổ và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động khai khác, vận chuyển lâm sản trái phép trên khu vực biên giới

Đoàn kiểm tra đốt lán trại của lâm tặc
Đoàn kiểm tra đốt lán trại của lâm tặc
Trước cột mốc 509 tuyến biên giới Hà Tĩnh- Khăm Muộn
Trước cột mốc 509 tuyến biên giới Hà Tĩnh- Khăm Muộn

Sau khi tuần tra, kiểm soát đoàn công tác cũng đã tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra một số nguyên nhân, giải pháp phục vụ tốt cho đợt tuần tra, kiểm tra tiếp theo ở các cột mốc còn lại trên tuyến biên giới Hà Tĩnh – Khăm muộn do Đồn Biên phòng 575 và Đồn Biên phòng 567 quản lý, bảo vệ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast