Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Xu hướng trở về với thiên nhiên kéo theo nhiều ngôi nhà nghỉ dưỡng được xây dựng trên các dốc núi, dưới đây là một trong những ngôi nhà như thế.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Nhà được xây dựng dựa vào thế núi và có một phần mái nhô ra bên ngoài.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Cấu trúc thép giữ cho nhà bám vào vách núi, một cách chắc chắn.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Ngoài ra, bên dưới nhà những chiếc cột bê tông đóng vai trò chịu lực, nâng đỡ toàn bộ khối nhà bên trên.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Sàn lát bằng xi măng, tạo điều kiện cho nước mưa đi qua dễ dàng.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Vì đây là không gian nghỉ dưỡng nên có đầy đủ phòng khách, bàn ăn, nhà bếp, phòng ngủ và khu vực chơi đùa cho trẻ em.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Kèo thép đảm bảo độ bền cho phần mái. Hơn nữa trọng lượng thép nhẹ nên sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho một ngôi nhà nằm ở lưng chừng núi.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Đồ đạc trong nhà nhỏ gọn, dễ dàng dịch chuyển để trả lại mặt sàn thoáng đãng dành cho các bé chơi đùa.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Bàn ăn và bếp nấu hướng ra khu vườn trồng rau sạch ở phía sau.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Trong khi đó, phía trước là một khoảng ban công rộng để các thành viên có thể thu trọn khung cảnh núi rừng hùng vĩ vào trong tầm mắt.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Cửa trượt và rèm cửa mỏng đảm bảo sự riêng tư cho phòng ngủ khi cần.

Ngắm ngôi nhà nghỉ dưỡng lơ lửng ở lưng chừng núi

Chiếc máy đánh chữ cũ tăng thêm nét mộc mạc, trầm mặc cho ngôi nhà.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast