Phụ nữ Vũ Quang chung sức kiến thiết quê hương

(Baohatinh.vn) - Các cấp hội phụ nữ ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thực hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp.

bqbht_br_img-0741-copy.jpg
Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 4 (xã Thọ Điền) cắt tỉa, chỉnh trang các tuyến hàng rào xanh.

Nhờ những bàn tay cần mẫn của các hội viên phụ nữ, thôn 4 (xã Thọ Điền) đã có sự thay đổi đáng kể về cảnh quan. Mỗi sáng chủ nhật, chị em lại cùng nhau dọn dẹp vườn tược, đường làng, ngõ xóm… mang đến một không gian sống sạch, đẹp.

Chị Trần Thị Hoa - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 4 (xã Thọ Điền) chia sẻ: “Ngoài tích cực đóng góp ngày công làm nông thôn mới (NTM) do cấp trên phát động, tôi và chị em trong thôn thường xuyên chủ động làm đẹp vườn tược, các tuyến đường ở khu dân cư. Đây là hoạt động thiết thực, không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình mà còn góp phần giúp xã nhà nâng chất các tiêu chí NTM”.

bqbht_br_img-8195-2-copy.jpg
bqbht_br_img-8194-2-copy.jpg
Đẹp từ trong nhà ra ngoài ngõ, phụ nữ xã Thọ Điền đang tích cực chung sức cùng các cấp xây dựng NTM.

Không chỉ có chị Hoa mà toàn thể hội viên phụ nữ xã Thọ Điền đều hăng hái tham gia phong trào xây dựng NTM. Từ đầu năm 2025 đến nay, chị em đã đóng góp hơn 300 ngày công vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây cảnh. Đặc biệt, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

“Đa dạng cách làm, linh hoạt trong triển khai nên đến nay, phụ nữ xã đã đạt được những kết quả đáng kể trong xây dựng NTM. Theo đó, hội đã xây dựng 10 tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tô điểm cho diện mạo quê hương. Đặc biệt, phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được chị em tích cực thực hiện. Đến nay, toàn xã đã có 150 hội viên phụ nữ được gắn biển nhà sạch, vườn đẹp. Nhờ đó, đã góp phần làm đổi thay diện mạo địa phương ngày càng khang trang”, chị Nguyễn Thị Minh Thơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Điền chia sẻ.

bqbht_br_img-8193-copy.jpg
Phụ nữ xã Quang Thọ chú trọng xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, tạo điểm nhấn trong xây dựng NTM.

Thời gian qua, phụ nữ xã Quang Thọ đã linh hoạt trong việc triển khai các phong trào gắn với việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Hoạt động của phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng, nâng chất các tiêu chí NTM.

Chị Trịnh Thị Mộng Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Thọ thông tin: “Cùng với việc góp hàng nghìn ngày công trong các hoạt động làm NTM tại địa phương, chị em hội viên phụ nữ còn để lại nhiều dấu ấn trong việc xây dựng và chăm sóc hàng rào xanh trên các khu dân cư. Đến nay, phụ nữ toàn xã đã trồng và chăm sóc hơn 4 km hàng rào xanh tại các thôn, xây dựng 5 tuyến đường không rác. Đặc biệt, chị em trên địa bàn xã còn xây dựng được gần 100 vườn mẫu, tạo ra nguồn thu nhập ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống".

“Với sự linh hoạt, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã triển khai thành công nhiều phong trào, đóng góp tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương. Hoạt động của phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã nhà, đặc biệt là phong trào xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quang Thọ Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá.

bqbht_br_img-8191-copy.jpg
bqbht_br_img-8192-copy.jpg
Linh hoạt, sáng tạo, phụ nữ Vũ Quang đang góp phần quan trọng trong việc kiến thiết quê hương.

Thời gian qua, phong trào phụ nữ chung tay xây dựng đô thị văn minh, NTM ở Vũ Quang được toàn thể hội viên hưởng ứng tích cực. Từ năm 2024 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã gắn hơn gần 600 biển "Nhà sạch, vườn đẹp"; giúp chỉnh trang gần 3.000 nhà sạch, vườn đẹp, cải tạo 500 vườn tạp; xây dựng 59 mô hình “Ngôi nhà xanh” nhằm hạn chế rác thải, đồng thời gây quỹ hoạt động.

Các cấp hội cũng đã trồng mới và chỉnh trang gần 12 km hàng rào xanh; trồng và chăm sóc hơn 4 km đường hoa; xây dựng 15 tuyến đường phụ nữ tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; đảm nhận hỗ trợ xây dựng 4 nhà vườn sinh thái; tham gia xây dựng 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu; phối hợp giải tỏa 8 km hành lang giao thông…

Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", nhân rộng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp”… nhằm tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp trong cộng đồng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, sáng tạo, thiết thực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể trong việc triển khai xây dựng NTM, với mục tiêu cuối cùng xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Vũ Quang Phạm Thanh Minh

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.