Ngắm những khu vườn xanh ngát của phụ nữ Quang Vĩnh

(Baohatinh.vn) - Phong trào xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp” đã thay đổi đời sống tinh thần, vật chất của phụ nữ xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), góp sức cùng toàn xã xây dựng NTM kiểu mẫu.

Những ngày cuối năm, về xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ), ai cũng bất ngờ bởi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, phụ nữ xã Quang Vĩnh đã phát động phong trào xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, cuộc vận động gia đình “5 không, 3 sạch”. Quá trình đó nhận được sự chung sức, đồng lòng của nhiều chị em hội viên trên toàn xã.

bqbht_br_1.jpg
Những vườn hộ được cải tạo, quy hoạch bài bản là một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua xây dựng "nhà sạch, vườn đẹp" tại xã Quang Vĩnh.

Là một trong những hội viên đi đầu trong phong trào xây dựng vườn mẫu, bà Nguyễn Thị Tuệ (thôn Vĩnh Đại) cho biết: “Trước đây, khu vườn gần 2 sào của gia đình rộng nhưng không phát huy được hiệu quả kinh tế. Khi được cán bộ phụ nữ hướng dẫn cải tạo vườn tạp, gia đình tôi đã đầu tư thêm chi phí để quy hoạch lại vườn, xây dựng hệ thống giàn treo, lối đi,… từng bước tạo cảnh quan trong gia đình, làm đẹp cho thôn xóm và có thêm nguồn thu nhập đều đặn”.

Hiện nay, khu vườn của bà Tuệ trồng nhiều loại rau màu như: cải cúc, cải ngọt, hành lá, đậu, bắp cải… “Các loại rau màu được trồng theo mùa, vì vậy, khu vườn của tôi quanh năm đều có nguồn thu. Ngoài buôn bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn, gia đình cũng có thêm thực phẩm sạch để dùng trong bữa cơm hằng ngày. Nhờ đó, mỗi năm, gia đình tôi có thêm thu nhập từ 60-70 triệu đồng” – bà Tuệ cho hay.

bqbht_br_2.jpg
Bà Tuệ trồng nhiều loại rau màu phục vụ trong gia đình và bán tại các chợ dân sinh.

Cách gia đình bà Tuệ không xa, bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Vĩnh Đại) cũng đang tất bật làm cỏ cho vườn rau xanh rộng hơn 500 m2. Hằng ngày, vào mỗi sáng sớm, bà Hồng thu hái để ra chợ bán sỉ, sau đó về nhà dọn dẹp vườn nhà, lo chuyện đồng áng, đến cuối giờ chiều lại tất bật làm cỏ, vun đất.

Bà Hồng chia sẻ: “Với khu vườn rộng, tôi được các cán bộ phụ nữ hướng dẫn trồng các loại rau phát triển tốt theo từng mùa, vì vậy, đất lúc nào cũng không nghỉ, “mùa nào thức nấy”, cứ trồng rau sạch nên được nhiều người ủng hộ, nhờ đó, mỗi ngày gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định từ 150.000 – 200.000 đồng. Dịp này, tôi cũng mở rộng diện tích trồng, chăm chút tỉ mỉ để có nguồn cung lớn phục vụ thị trường Tết Ất Tỵ”.

bqbht_br_3.jpg
Vườn mẫu của bà Hồng đem về nguồn thu nhập khá.

Trong năm 2024, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, các cấp hội phụ nữ xã Quang Vĩnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực xây dựng nhà sạch, vườn đẹp”, hơn 300 vườn hộ được chỉnh trang, cải tạo hơn 20 vườn tạp.

“Phong trào thi đua đã thực sự thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân về sản xuất vườn hộ. Từ việc sắp xếp vườn trở nên quy củ, gọn gàng hơn đến việc ứng dụng các thiết bị tưới nước tự động, các kỹ thuật trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao… Sự đầu tư, chăm sóc bài bản, công phu đã giúp nhiều vườn hộ phát huy hiệu quả, không chỉ thay đổi bức tranh thôn quê mà còn trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình” – chị Hà Thị Thuỷ (thôn Vĩnh Đại) cho hay.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
Những khu vườn xanh ngát của phụ nữ Quang Vĩnh góp phần tô điểm cho diện mạo NTM.

Bên cạnh phong trào xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, các hội viên hội phụ nữ Quang Vĩnh còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng NTM kiểu mẫu như: ra quân cùng toàn xã trồng hơn 2,5 km hàng rào xanh, gần 600 cây bóng mát tại các điểm, lắp đặt hơn 31 bể xử lý nước thải, hơn 20 bể thu gom thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc 8 tuyến đường phụ nữ tự quản, ra mắt nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, CLB “Gia đình 5 có – NTM kiểu mẫu”… Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và Nhân dân, đặc biệt là sự chung tay của các hội viên phụ nữ, đến nay, xã Quang Vĩnh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM kiểu mẫu, đang trong quá trình chờ các cấp, ngành kiểm định, xét công nhận.

bqbht_br_6.jpg
Cán bộ hội phụ nữ thường xuyên động viên, tuyên truyền về các hoạt động hội.

Chị Nguyễn Thị Hồng Phong – Chủ tịch Hội LHPN xã Quang Vĩnh chia sẻ: “Trước đây, địa bàn xã Quang Vĩnh rộng song nhiều gia đình chưa phát huy được lợi thế kinh tế vườn. Khi phong trào xây dựng nhà sạch, vườn đẹp được phát động, đã chuyển biến tư duy, hành động của từng cấp hội và trong mỗi hội viên.

Đến nay, trên toàn xã có hơn 60 hộ gia đình được công nhận nhà sạch, vườn đẹp; các vườn hộ đã phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, mang về mức thu nhập trung bình từ 40-50 triệu đồng/hộ/năm. Sự chung tay của các hội viên đã góp sức tạo nên bức tranh NTM tại miền quê Quang Vĩnh ngày càng khởi sắc”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo sau sự việc nhiều gia súc bị sét đánh

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Đầu tư tiền tỷ nuôi chồn sọc sinh sản

Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
 Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Theo chân người dân phía Nam Hà Tĩnh hái nấm tràm

Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!