Phát triển vườn hộ, góp sức xây dựng đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Nhiều hộ dân phường Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) đã tích cực chỉnh trang vườn, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Quy hoạch vườn theo từng khu vực để trồng các loại rau củ quả theo 4 mùa, hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1950) ở tổ dân phố Tuy Hòa đã xây dựng thành công vườn mẫu giữa lòng thành phố.

DSCs_4530.jpg
Bà Xuân (bên phải) ở tổ dân phố Tuy Hòa quy hoạch các khu vực trồng từng loại cây cụ thể tạo nên không gian vừa đẹp, vừa tiện chăm sóc.

Bà Xuân cho biết: “Khu vườn của gia đình rộng 1.200 m2, ngày trước rất nhiều cây tạp. Phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xóa bỏ hết cây tạp, chăm bón đất để có khu vườn như bây giờ. Đặc biệt, từ khi có phong trào xây dựng đô thị văn minh, vườn được quy hoạch theo các khu vực trồng từng loại cây cụ thể tạo nên không gian vừa đẹp, vừa tiện trong quá trình chăm sóc. Hiện nay, 4 mùa tôi đều trồng rau củ quả mang đi chợ bán. Các loại rau củ quả đều được trồng theo hướng rau sạch, sử dụng phân bón hữu cơ, được nhiều người ủng hộ”.

DSC_4s511.jpg
Khu vườn của bà Xuân mướt xanh rau củ quả theo 4 mùa.

Cách khu vườn nhà bà Xuân không xa là khu vườn của gia đình ông Trương Quang Ôn (SN 1941). Ngoài một vườn rau mướt xanh, ông Ôn có yêu thích đặc biệt với các loại cây cảnh. Trong khu vườn của ông có hơn 30 loại cây cảnh, trong đó có nhiều cây giá trị như: tùng La Hán, mẫu đơn, cần thăng…

Ông Ôn cho biết: “Chăm sóc cây cảnh, vườn rau là niềm vui tuổi già của vợ chồng tôi. Rau sạch mang biếu hàng xóm, người thân; cây cảnh tặng trạm y tế, nhà văn hóa tổ dân phố để tạo thêm cảnh quan đẹp không gian sống”.

DSC_s4494 copy.jpg
DSC_4s496.jpg
Ngoài một vườn rau mướt xanh, ông Ôn có yêu thích đặc biệt với các loại cây cảnh.

Còn với ông Lê Hồng Phong (SN 1963), ở tổ dân phố Nhật Tân, phát triển kinh tế vườn đã mang về nguồn thu đáng kể cho gia đình. Với khoảnh đất vườn rộng gần 1.800 m2, ông Phong nuôi trồng đa dạng các loại con cây với 200 con gà, 100 đôi bồ câu, 7 con lợn và hàng trăm gốc cây ăn quả các loại.

Ngoài ra, ông còn nuôi 12 tổ ong lấy mật. Mỗi năm từ bàn tay chăm sóc của người nông dân cần mẫn, khu vườn mang về thu nhập hơn 200 triệu đồng.

 DSsC_4552.jpg
 DSC_4565 copy.jpg
Phát triển kinh tế vườn đã mang về nguồn thu đáng kể cho gia đình ông Lê Hồng Phong.

Được biết, phường Thạch Linh hiện có 268 vườn hộ, trong đó 249 vườn hộ đã được cải tạo, chỉnh trang. Toàn phường hiện có hơn 50 khu vườn cho thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Đặc biệt, tháng 5/2024 vừa qua, hưởng ứng cuộc thi “Vườn hộ gia đình đẹp” do UBND phường triển khai, 47 vườn tham dự thi và có 12 vườn đạt các giải nhất, nhì, ba. Các mô hình vườn hộ không chỉ góp phần tăng thu nhập cho các gia đình mà còn tạo cảnh quan đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn.

Phường Thạch Linh hiện có 268 vườn hộ, trong đó 249 vườn hộ đã được cải tạo, chỉnh trang.
Phường Thạch Linh hiện có 268 vườn hộ, trong đó 249 vườn hộ đã được cải tạo, chỉnh trang.

Ông Hoàng Ngọc Quân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thạch Linh cho biết: “Trên địa bàn, nhiều vườn hộ gia đình đã được cải tạo, đầu tư, quy hoạch bài bản, trồng các loại cây cảnh, cây hoa, cây ăn quả, rau màu phù hợp. Nhiều hộ dân tích cực học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và trồng cây theo hướng hữu cơ, phù hợp nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn của thị trường. Bước đầu các vườn mang lại nguồn thu cao cho nhiều hộ dân, đồng thời thúc đẩy phong trào cải tạo, chỉnh trang, xây dựng vườn hộ hiệu quả. Điều này cũng đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phấn đấu đến năm 2025 xây dựng phường Thạch Linh đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu”.

“Thời gian tới, các đoàn thể địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ; phát huy giá trị đất vườn, góp phần phát triển kinh tế, từng bước có hiệu quả vững chắc hơn” - ông Quân chia sẻ thêm.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!