Trồng hoa thiên lý cho thu nhập khá trên đất đồi Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển cây hoa thiên lý trồng trên đất vườn đồi theo hướng hàng hóa, cho hiệu quả kinh tế cao.

Gần một tháng nay, gia đình ông Võ Xuân Anh - bà Nguyễn Thị Thủy (thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến, Hương Sơn) tất bật thu hái hoa thiên lý để xuất bán cho thương lái.

z5772912433363_87e36058644734966a75c5b5091f2539.jpg
Gia đình ông Võ Xuân Anh (thôn Thiên Nhẫn, xã Sơn Tiến, Hương Sơn) có 7 sào trồng hoa thiên lý.

Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết: “Trên vùng đất đồi này, trước đây, gia đình tôi đã trồng khá nhiều loại cây như: mít, bưởi, cam… nhưng hiệu quả không cao. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã, nhận thấy cây hoa thiên lý dễ chăm sóc, hoa có giá bán cao nên gia đình tôi đã mạnh dạn cải tạo lại vườn để trồng thử nghiệm. Cây phát triển tốt, không phải lo lắng đầu ra nên đến nay, chúng tôi đã mở rộng diện tích từ 1 sào lên 7 sào, có thể thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm”.

z5772913424890_cd7f878ad77be29ffa30002e557af774.jpg
Nhiều hộ dân ở thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến trồng cây hoa thiên lý.

Từ 5 sào đất vườn đồi dốc trồng chanh kém hiệu quả, gia đình bà Nguyễn Thị Bình (thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, Hương Sơn) cũng đã quyết định chuyển sang trồng hoa thiên lý. Nhờ chịu khó học hỏi, tìm hiểu cách trồng và chăm sóc nên sản lượng hoa ngày càng tăng qua các năm.

Bà Bình cho biết: “Vào mùa hè, cây hoa thiên lý sinh trưởng mạnh nhất. Cứ 2 - 3 ngày, tôi tiến hành thu hái hoa một lần, được khoảng 20 - 25kg. Giá bán hiện dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg (tùy thời điểm), mỗi tháng thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/sào. Nhờ đó, kinh tế gia đình chúng tôi khấm khá hẳn. Chi phí đầu tư thấp vì cây dễ nhân giống, không phải chăm sóc nhiều, mỗi vụ thu hoạch kéo dài 4 - 5 tháng, có thể thu hoạch được trong nhiều năm liên tiếp nên hiệu quả sản xuất loại cây này cao hơn từ 2 - 3 lần so với những cây trồng truyền thống khác”.

z5772912491465_1220dc23cdfe9f9b73fb83135a068ad0.jpg
Hoa thiên lý có giá dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Được biết, cây hoa thiên lý phù hợp với những vùng đất khô, thoát nước tốt, cách trồng và chăm sóc dễ dàng. Khi trồng hoa thiên lý, người trồng buộc là phải làm giàn để cây leo, phát triển. Ngoài ra, quá trình chăm sóc, bà con chú trọng bón lót lượng phân chuồng hoai mục khi mới trồng, đến giai đoạn cây bắt đầu đẻ nhánh, ra nụ thì bón thúc thêm. Mùa nắng chú ý làm cỏ quanh gốc, dùng cây cỏ khô, thân cây ngô hoặc vỏ trấu để giữ ẩm cho đất, giúp cây đủ sức “sinh sản” cho hoa nhiều và đẹp.

z5772912899953_fdda0cc64f1aa888d50eff7dc036850f.jpg
Người trồng làm cỏ quanh gốc, dùng cây cỏ khô, thân cây ngô hoặc vỏ trấu để giữ ẩm cho đất, giúp cây đủ sức “sinh sản” cho hoa nhiều và đẹp.

Ông Trần Văn Nam (thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, Hương Sơn) chia sẻ: “Để cây bán được giá, chúng tôi chú trọng làm tốt khâu chăm sóc, nhất là lựa chọn thời điểm hái hoa phù hợp để giữ được dinh dưỡng trong hoa cao nhất. Chủ yếu người dân thu hoạch vào sáng sớm, khi thời tiết mát mẻ để giữ hoa được tươi lâu. Nhu cầu người mua hoa thiên lý nhiều, dễ bán và có giá trị kinh tế khá cao, thương lái đến tận nơi để thu mua nên bà con rất phấn khởi”.

Với những đặc điểm nổi trội trên, được xem là loài cây hoa “trồng chơi ăn thật”, người dân xã Sơn Tiến đã tập trung đầu tư trồng cây hoa thiên lý theo hướng hàng hóa. Đến nay, toàn xã có gần 200 hộ trồng cây hoa thiên lý với tổng diện tích trên 10 ha, tập trung lớn nhất ở các thôn Vực Rồng, Thiên Nhẫn, Ao Tròn.

z5772913076224_5b391f0dc2c11e7b5f2c8f223ff00e38.jpg
Với giá bán như hiện nay, nhiều hộ có thể thu bình quân từ 60 - 80 triệu đồng/năm.

Vụ thu hoạch năm nay, thời tiết thuận lợi, có nắng nhiều, phù hợp cho cây hoa thiên lý sinh trưởng và phát triển. Cùng đó, người dân đã chú trọng áp dụng kỹ thuật chăm sóc cắt tỉa, bón phân và tưới nước hợp lý nên cây cho hoa đẹp, sản lượng tốt, được thương lái thu mua với giá cao hơn năm ngoái 2.000 - 3.000 đồng/kg, dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/kg tùy thời điểm.

Với giá thị trường hiện nay, nhiều hộ có thể thu nhập bình quân từ 60 - 80 triệu đồng/năm, một số gia đình diện tích lớn thu nhập lên đến cả trăm triệu đồng/năm.

z5770617709931_7f4def7f20bf82b3c652429f26c2a053.jpg
Xã Sơn Tiến có 200 hộ trồng cây hoa thiên lý với tổng diện tích trên 10 ha, tập trung lớn nhất ở các thôn Vực Rồng, Thiên Nhẫn, Ao Tròn.

Ông Hoàng Huy Hiệu - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho biết: “Trong lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa bỏ vườn tạp phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng. Mô hình trồng cây thiên lý là mô hình mới đem lại hiệu quả khá rõ, đang được nhiều hộ dân áp dụng triển khai. Ngoài sự tự học hỏi, trao đổi kỹ thuật giữa các hộ dân, hằng năm, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chuyên môn tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời kiểm tra, đánh giá kết quả để làm cơ sở nhân rộng, hướng tới lựa chọn cây thiên lý là cây trồng chủ lực của địa phương”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!