Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

(Baohatinh.vn) - Sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh điện tử về việc nhiều người dân lơ là phòng dịch tại bến cá Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, siết chặt phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò...

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Trên bến cá Cồn Gò, cán bộ LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên đã có mặt từ sáng sớm 1/9 và dùng loa phóng thanh cầm tay cỡ lớn để “phủ sóng” tuyên truyền cho ngư dân, tiểu thương về các quy định phòng dịch COVID-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Không chỉ tuyên truyền, LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên còn tặng khẩu trang, kính chống giọt bắn và găng tay y tế cho người dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Ông Phạm Viết Công – Chủ tịch LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Trong sáng nay, chúng tôi phát 1.500 khẩu trang, 100 kính chắn giọt bắn, 300 đôi găng tay y tế cho ngư dân và tiểu thương hoạt động tại bến cá Cồn Gò. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công đoàn cơ sở và Nghiệp đoàn Nghề cá Cẩm Nhượng triển khai các hoạt động tuyên truyền để siết chặt phòng dịch ở khu vực bến cá Cồn Gò”.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân, hiện nay, để bảo vệ thế trận phòng dịch ở khu vực bến cá Cồn Gò, xã Cẩm Nhượng đã lập 2 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở 2 bên đường vào khu vực chợ cá – nơi diễn ra hoạt động giao thương của ngư dân vào mỗi buổi sáng.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Ngoài 2 chốt chính vào khu vực bến cá Cồn Gò, chính quyền địa phương cũng lập 3 chốt kiểm soát ở các trục đường chính vào địa bàn. Người dân khi đi qua các chốt này đều phải khai báo y tế, trường hợp là người ngoài địa phương vào phải có giấy test nhanh COVID-19 âm tính mới được thông chốt.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng cho biết: “Toàn xã hiện có 246 tàu thuyền với 750 lao động tham gia đánh bắt trên biển. Sản phẩm khi đánh bắt về cần phải được tiêu thụ nên chúng tôi không thể cấm tiểu thương vào ra. Tuy nhiên, để kiểm soát phòng dịch, địa phương lập các chốt và yêu cầu người dân ở các vùng khác khi qua chốt phải có test nhanh âm tính. Còn ở vòng trong, chúng tôi cũng triển khai test nhanh hơn 2.000 người để tầm soát các nguy cơ dịch bệnh”. (Trong ảnh: nhân viên y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho tiểu thương thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng).

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng dịch tại khu vực bến cá Cồn Gò

Không chỉ bảo vệ “thế trận” khu vực đất liền, ở trên biển, lực lượng biên phòng của Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cũng tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra vào cửa lạch vùng biển Cửa Nhượng, nhất là kiểm soát với tàu thuyền, ngư dân ngoại tỉnh.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ở 2 tỉnh “láng giềng” Nghệ An và Quảng Bình, địa phương cảnh giác cao với khu vực bến cá Cồn Gò – nơi tập trung tàu thuyền của ngư dân đánh bắt và tiểu thương nhiều nơi về thu mua hải sản. Vì vậy, huyện đã triển khai thành lập Tổ chỉ đạo phòng chống COVID-19 tại khu vực bến cá Cồn Gò. Tổ có sự tham gia của chính quyền địa phương và các lực lượng: công an, biên phòng nhằm tuần tra, kiểm soát phòng dịch trong hoạt động giao thương buôn bán tại bến cá và đánh bắt trên biển. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, huyện Cẩm Xuyên quyết tâm bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực này.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast