Nguy hiểm khôn lường từ việc mua thuốc không kê đơn!

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, việc người dân tự ý mua thuốc không theo chỉ dẫn, kê đơn của bác sỹ có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.

Trên địa bàn tổ dân phố Nam Phong, phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) vừa xảy ra vụ đột tử ngay tại cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng. Theo đó, vào hồi 7h30' ngày 11/4/2025, bà L.T.X. trú tại tổ dân phố Cảnh Trường, phường Kỳ Thịnh đến tại cơ sở của bà Lê Thị Duy (tổ dân phố Nam Phong, phường Kỳ Thịnh) để mua thuốc với các triệu chứng bệnh: ho, có đờm, sổ mũi, ớn lạnh.

Bà Lê Thị Duy tiến hành bán thuốc cho bà L.T.X. gồm các thuốc sau: Amoxicillin 500mg; Loratadin 10mg; Terpin codein; Alpha choay; Paracetamol 500mg. Sau khi nhận thuốc, bà L.T.X. uống thuốc tại quầy gồm: 2 viên Amoxicillin 500mg, 2 viên Loratadin 10mg, 2 viên Terpin codein, 1 viên Alpha choay, 1 viên Paracetamol 500mg. Ngay sau khi uống thuốc, bà L.T.X. xuất hiện triệu chứng ngứa, nổi mẩn đỏ và tử vong tại cơ sở vào lúc 7h45'.

z6495284032982-3a31ecd7b998f8d077248b06dddf6460.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản sự việc tại cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng của bà Lê Thị Duy.

Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy hiểm khi người dân tự ý mua thuốc mà không có chỉ định của bác sỹ.

Trong thực tế, việc người dân tự ý mua thuốc khi không có đơn của bác sỹ đã diễn ra một cách phổ biến. Khi bị các vấn đề về sức khỏe thay vì đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám, kê đơn thì rất nhiều người dân đến các quầy thuốc thông báo triệu chứng mình gặp phải để mua thuốc. Đáng nói, không chỉ là các loại thuốc thông thường như: hạ sốt, giảm đau, ho, sổ mũi, cảm cúm... mà nhiều loại kháng sinh, kể cả các loại thuốc thuộc diện bắt buộc phải bán theo đơn vẫn được các quầy thuốc bán tự do cho người dân. Người mua thuốc không hiểu về tác hại của việc tự ý dùng thuốc đã đành nhưng người bán thuốc cũng tùy tiện, chỉ cần nghe người mua mô tả về triệu chứng bệnh là bán ngay mà không tuân thủ đúng quy định về kê đơn và bán thuốc.

bqbht_br_thuoc-3a.jpg
Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở bán lẻ thuốc đã được Sở Y tế thẩm định, cấp phép hoạt động.

Bác sỹ Nguyễn Bá Trọng – Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: "Nếu không được thăm khám chẩn đoán đúng bệnh, đúng giai đoạn bệnh thì việc mua thuốc điều trị sẽ không mang lại hiệu quả. Khi không có đơn thuốc sẽ không có căn cứ uống đúng liều lượng, thời gian, những thức ăn kiêng kỵ, chống chỉ định với thuốc, từ đó, dễ gặp rủi ro do phản ứng phụ từ thuốc gây ra. Đó là chưa kể đến việc điều trị tại nhà kéo dài không đúng bệnh sẽ gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh, gây tốn kém về kinh tế".

Theo cảnh báo của các chuyên gia y tế, dị ứng thuốc có thể gây ra những triệu chứng như: ngứa, nổi mề đay, phù, khó thở… thậm chí rất nặng, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người bệnh. Đặc biệt, sốc phản vệ là trường hợp nặng nhất của dị ứng thuốc kháng sinh, dẫn đến khó thở, hạ huyết áp, trụy mạch và tử vong xảy ra trong vài phút nếu không cấp cứu đúng và kịp thời.

z5735711593371-3000e5f805a68015631a5c0880d2ac00-3667-6913.jpg
Lực lượng chức năng Sở Y tế kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh thuốc năm 2024. Ảnh tư liệu.

Được biết, thời gian qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 cơ sở bán lẻ thuốc đã được Sở Y tế thẩm định, cấp phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng chỉ hành nghề dược được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, cơ sở vật chất và điều kiện bảo quản thuốc. Tất cả các cơ sở đều được tái thẩm định định kỳ 3 năm một lần để duy trì chất lượng hành nghề.

Bên cạnh đó, 100% cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn đã kết nối với hệ thống quản lý dược quốc gia và hệ thống đơn thuốc điện tử. Việc này giúp giám sát hiệu quả hoạt động kê đơn và bán thuốc kê đơn, góp phần hạn chế tình trạng bán thuốc không kiểm soát. Ngành cũng chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật và kiến thức chuyên môn cho các cá nhân hành nghề dược, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, đúng cách.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm được đẩy mạnh. Năm 2024, Sở Y tế đã kiểm tra 170 cơ sở, xử lý 20 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt 50 triệu đồng. Các hành vi vi phạm như: bán thuốc không rõ nguồn gốc, không có chứng chỉ hành nghề, hoặc bán thuốc kê đơn khi không có đơn đều bị xử lý nghiêm minh, nhằm đảm bảo tính răn đe và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

bqbht_br_thuoc-1a.jpg
Người dân cần có thói quen mua thuốc theo đơn của các bác sỹ.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Hùng, công tác quản lý hành nghề dược trên địa bàn tỉnh vẫn đang đối mặt với một số khó khăn như: số lượng cơ sở kinh doanh thuốc lớn trong khi lực lượng cán bộ quản lý còn mỏng; tình trạng thiếu hụt dược sỹ đại học tại một số khu vực; một số cơ sở chưa tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong bán thuốc, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Đáng chú ý là nhận thức của một bộ phận người dân về việc sử dụng thuốc còn hạn chế. Vẫn còn thói quen tự ý mua thuốc theo lời mách bảo, không qua thăm khám.

Đối với người dân khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được bác sỹ thăm khám và kê đơn thuốc phù hợp. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc theo lời truyền miệng hoặc không có chỉ định của bác sỹ. Chỉ nên mua thuốc tại các cơ sở được Sở Y tế cấp phép, có niêm yết công khai giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề.

Đối với các cơ sở hành nghề dược cần tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về điều kiện hành nghề và kinh doanh thuốc. Không bán thuốc khi không có đơn hợp lệ của bác sỹ. Đảm bảo người trực tiếp bán thuốc phải có trình độ chuyên môn phù hợp, được cấp chứng chỉ hành nghề và thường xuyên cập nhật kiến thức.

Ngành Y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, giám sát, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để nâng cao ý thức cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh dược an toàn, minh bạch.

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!