MU và Real dẫn đầu danh sách 10 đội bán áo giỏi nhất

MU và Real bán được trung bình từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo mỗi mùa cho giới hâm mộ. Số liệu được tính trong giai đoạn 2005-2009.

Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League...
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea...
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
... Bayern Munich
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
... và Arsenal.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo.
Với doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo mỗi mùa, Juventus chỉ được xếp ở vị trí cuối cùng trong top 10. Theo giới chuyên gia, một phần nguyên nhân dẫn tới doanh số kém hấp dẫn của "Bà đầm già" là scandal dàn xếp tỷ số giữa thập niên qua. Xếp bên cạnh Juventus trong nhóm đội có doanh số trung bình từ 400.000 đến 600.000 áo còn có Inter - đương kim vô địch Champions League... ... và AC Milan - đội từng 7 lần vô địch châu Âu. Liverpool, đội bóng mới mua tiền vệ Raul Meireles, xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số trung bình từ 700.000 đến 900.000 áo. Xếp cùng nhóm với Liverpool còn có Chelsea... ... Bayern Munich ... và Arsenal. Với lối chơi thuyết phục và thành tích ấn tượng trong 5 năm qua, Barca đạt mức doanh số trung bình từ 1 triệu đến 1,2 triệu áo. Nhờ có dàn cầu thủ nổi tiếng, Real Madrid luôn đạt được từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu áo. MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.
MU - đội bóng thành công trong việc xây dựng một đế chế suốt 20 năm qua dưới tay HLV Alex Ferguson - có mức doanh số trung bình giống Real Madrid. Đáng chú ý, Real, Barca và MU cũng là ba đội kiếm được nhiều tiền nhất thế giới bóng đá năm qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast