Ngắm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long từ thủy phi cơ

Dự kiến thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Cô Tô và ngược lại khoảng 15-17 phút. Máy bay được sử dụng là thủy phi cơ cỡ nhỏ, 12 chỗ ngồi. Trên mỗi chuyến bay, du khách sẽ được ngắm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long từ trên cao.

ngam vinh ha long bai tu long tu thuy phi co

Thủy phi cơ của Công ty Hải Âu hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chính thức thông qua phương án đề xuất của Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu về việc mở đường bay Hạ Long-Cô Tô bằng thủy phi cơ.

Đây là loại hình dịch vụ phát triển du lịch mới, góp phần bổ sung, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của Quảng Ninh; thêm phương thức vận chuyển hành khách cho tỉnh, phù hợp với chiến lược phát triển dịch vụ-du lịch theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Sở GTVT thực hiện nghiên cứu, xem xét phương án đầu tư đường băng cho máy bay cỡ nhỏ tại đảo Cô Tô, chỉ đạo cơ quan cảng vụ đường thủy nội địa tạo điều kiện tốt nhất cho dịch vụ thủy phi cơ hoạt động tại các cảng quản lý, bảo đảm thuận lợi, an toàn.

Các đơn vị liên quan khác phối hợp chặt chẽ với Công ty Hải Âu để rà soát, nghiên cứu, vấn đề cấp phép bay, quy định vùng bay... nhằm sớm đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, du khách, tăng thêm tính hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Công ty Hải Âu đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh về việc vận chuyển hành khách bằng máy bay thủy phi cơ đến huyện đảo Cô Tô từ mùa du lịch năm 2018.

Theo đó, dự kiến thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Cô Tô và ngược lại khoảng 15-17 phút. Máy bay được sử dụng là thủy phi cơ cỡ nhỏ, 12 chỗ ngồi, cất và hạ cánh tại mặt nước khu vực cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và đảo Cô Tô lớn. Trên mỗi chuyến bay, du khách sẽ được ngắm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trên cao.

Sau 3 năm hoạt động kinh doanh dịch vụ bay bằng thủy phi cơ tại TP. Hạ Long thông qua mở đường bay Hà Nội-Hạ Long và ngược lại, dịch vụ bay tham quan vịnh Hạ Long... Công ty Hải Âu đã thực hiện được 3.471 chuyến bay, phục vụ gần 30.000 lượt hành khách trong nước và quốc tế đến từ 47 quốc gia trên thế giới.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày Công ty thực hiện từ 6-8 chuyến bay, đáp ứng nhu cầu của khoảng 40 hành khách. Trong đó, dịch vụ bay tham quan vịnh Hạ Long trong 25 phút được áp dụng giá vé khoảng 2,2 triệu đồng đang được nhiều người quan tâm và sử dụng.

Ngoài tuyến Hạ Long-Cô Tô, Công ty Hải Âu cũng đề xuất cho phép mở rộng vùng bay, nhằm khai thác đường bay tại các đảo du lịch, như Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng...

Theo VGP News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast