Xúc động chương trình nghệ thuật “Sáng mãi ngôi sao xanh”

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2018) và 29 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2018), tối 2/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng Đài PT&TH tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi ngôi sao xanh”.

xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh

Dự chương trình có Thượng tướng Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội cùng các tướng lĩnh cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam;

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương trình còn có sự tham gia của các đại biểu đến từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh

Đêm giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi ngôi sao xanh” là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, cùng gặp gỡ của các nhân chứng lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trong kháng chiến cũng như trong thời bình.

xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh

Giao lưu với các khách mời: Nguyên Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ Tĩnh Nguyễn Khắc Hoàn; Tiến sĩ Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và bà Hồ Thị Nam - Đảng viên - người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre

Chương trình được dàn dựng công phu với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với những lời ca, tiếng hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, anh “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng như: Gặp nhau trong rừng mơ (song ca Trọng Tấn – Phương Thanh), Chiều biên giới (ca sỹ Trọng Tấn), Tình Việt Lào anh em (tập thể Bộ đội biên phòng), Tâm sự cô gái bản (ca sỹ Phương Thanh)...

Trong chương trình, các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh, chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh các thời kỳ, các chiến sỹ một thời cùng ăn cùng sống với đồng bào dân tộc Chứt cũng chia sẻ quá trình giúp đỡ bộ tộc này từ rừng sâu về định cư lập làng và giúp đỡ họ phát triển như ngày hôm nay.

Đêm giao lưu nghệ thuật đã để lại những tình cảm tốt đẹp và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ về truyền thống anh hùng của lực lượng.

Ra đời vào ngày 3/3/1959 với tên gọi công an nhân dân vũ trang và nay là BĐBP, trải qua 59 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng cả nước nói chung, BĐBP Hà Tĩnh nói riêng đã trở thành đội quân cách mạng hết sức quan trọng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Cùng xem thêm một số hình ảnh tại chương trình:

xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh

xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh
xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh
xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh
xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh
xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh
xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh
xuc dong chuong trinh nghe thuat sang mai ngoi sao xanh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast