Chủ động đấu tranh với vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Hà Tĩnh) đã chủ động vào cuộc, điều tra, làm rõ nhiều vụ việc mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ động đấu tranh với vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

Cá thể hổ đông lạnh nặng 160kg được phát hiện tại phòng kho trong vườn nhà Nguyễn Văn Chung.

Vụ việc gần đây là vào ngày 16/9/2021, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an huyện Hương Sơn phát hiện tại phòng kho trong vườn nhà của Nguyễn Văn Chung (SN 1979, trú tại xã Sơn Lâm) tàng trữ 1 cá thể hổ đông lạnh có trọng lượng 160 kg và 34 kg xương động vật không rõ hình dạng. Theo lời khai, số tang vật này Chung được một người đàn ông tên Việt (không rõ địa chỉ) thuê trông giữ.

Được biết, để phá án thành công, không kể mưa nắng, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã kiên trì theo dõi, bám nắm địa bàn gần một tháng. Nơi cất giữ cá thể hổ đông lạnh và số xương động vật nói trên là một phòng kho riêng biệt ở trong vườn nhà của Nguyễn Văn Chung, được ngụy trang kín đáo, rất khó tiếp cận.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chủ động đấu tranh với vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

Nguyễn Văn Chung tại cơ quan điều tra.

Từ năm 2020 đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện, điều tra, xử lý 11 vụ vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (trong đó đã khởi tố 3 vụ); thu giữ 391 động vật hoang dã các loại (1 cá thể hổ, 5 cá thể khỉ, 4 cá thể hổ mang chúa, 34 cá thể sóc…).

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho biết: “Các đối tượng hoạt động rất tinh vi; hầu hết địa điểm cất giấu động vật hoang dã quý hiếm thường ở những địa bàn giáp ranh, vùng đồi núi, đường đi độc đạo, khó tiếp cận. Tang vật được cất giữ trong các kho chứa, hầm chứa kín đáo nên rất khó phát hiện; các đối tượng hoạt động rất kín kẽ, luôn ngụy trang bằng một vỏ bọc kín đáo với những nghề nghiệp cụ thể nên nhiều khi ngay cả người dân ở xung quanh cũng không thể biết được chúng đang vi phạm pháp luật…”.

Chủ động đấu tranh với vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

Cá thể gấu ngựa nặng 140kg được vận chuyển trái phép từ Hà Tĩnh ra Nghệ An bị Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ (tháng 12/2019 ).

Một trong những khó khăn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này là các đối tượng khi vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm thường chọn thời điểm đêm khuya, trời mưa. Quá trình di chuyển luôn cử người đi dò đường trước, nếu thấy “động” sẽ dừng vận chuyển hoặc thay đổi phương thức khác. Quá trình vận chuyển, nếu bị phát hiện chúng chống đối hòng trốn thoát hoặc tẩu tán tang vật.

Chủ động đấu tranh với vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã

Một vụ vận chuyển tê tê và rùa từ Lào về Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang (Ảnh tư liệu).

“Thời gian tới, bên cạnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để bảo vệ các loại động vật hoang dã, đơn vị sẽ tiếp tục bám nắm địa bàn, nhất là các vùng trọng điểm ở Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang…

Rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, xâm hại động vật nguy cấp, quý hiếm, động vật rừng hoang dã trái phép theo quy định của pháp luật” - Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast