Bảo vệ động vật hoang dã từ ý thức của mỗi người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhờ ý thức tự nguyện giao nộp của người dân Hà Tĩnh, nhiều loài thú quý hiếm đã được thả về với môi trường tự nhiên để được bảo tồn, gìn giữ.

Bảo vệ động vật hoang dã từ ý thức của mỗi người dân Hà Tĩnh

Cá thể khỉ đuôi lợn nặng 9 kg thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm

Ngày 23/3/2021, trong lúc đang làm vườn, ông Lê Quang Hòa (thôn Yên Trung, xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) phát hiện và bắt được một con khỉ đuôi lợn.

Thông tin ông Hòa bắt được khỉ đuôi lợn nhanh chóng được nhiều người biết đến, một số người dân tại TP Hà Tĩnh đã đưa ra mức giá từ 4 - 10 triệu đồng để mua lại. Tuy nhiên, mọi cuộc thương thảo đều bất thành khi ông Hòa tuyên bố sẽ giao nộp chú khỉ cho ngành chức năng để thả về với môi trường tự nhiên.

“Nhờ công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm nên chúng tôi ý thức rất cao về bảo tồn, gìn giữ động vật hoang dã, quý hiếm. Ngoài việc chăm sóc chú khỉ cẩn thận trong 3 ngày nuôi nhốt, tôi đã trình báo với chính quyền địa phương để có phương án xử lý” - ông Hòa chia sẻ.

Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà và các ngành chức năng đã xác định cá thể khỉ đuôi lợn nặng 9 kg, thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm nên đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để thả về thiên nhiên hoang dã. Tại thời điểm bàn giao, cá thể khỉ có sức khỏe ổn định.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, Hạt Kiểm lâm Thạch Hà đã nhận được 6 động vật quý hiếm gồm 5 cá thể khỉ và 1 cá thể rùa do người dân tự nguyện giao nộp. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ đuôi lợn và khỉ mốc của gia đình ông Lê Quang Hòa (thôn Yên Trung, xã Tân Lâm Hương) và chị Trần Thị Phương (thôn Liên Phố, xã Thạch Hội).

Bảo vệ động vật hoang dã từ ý thức của mỗi người dân Hà Tĩnh

Công tác tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ, gìn giữ động vật quý hiếm được Hạt Kiểm lâm Thạch Hà tích cực triển khai suốt nhiều năm qua.

Rạng sáng 27/3, ngư dân Võ Quang Hoà (thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên) thả lưới ở vùng biển Cửa Nhượng bắt được một con rùa biển quý hiếm.

Theo cơ quan chức năng, con rùa biển nặng 5,2 kg, mai màu đỏ, dưới bụng màu vàng là động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Anh Hoà đã liên hệ với chính quyền địa phương để thả con rùa biển về với môi trường tự nhiên. Đây được đánh giá là hành động đẹp của người dân địa phương nhằm bảo tồn môi trường.

Bảo vệ động vật hoang dã từ ý thức của mỗi người dân Hà Tĩnh

Ngư dân Võ Quang Hoà thả con rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên (Ảnh Phan Trâm).

Việc tự nguyện giao nộp động vật hoang dã về môi trường tự nhiên của người dân đã góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. Thậm chí, có người còn bỏ tiền mua lại thú rừng từ những người chuyên săn bắt để giao nộp cho lực lượng kiểm lâm. Đơn cử như năm 2018, trên đường đi làm về, anh Nguyễn Đình Tuệ (trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) phát hiện một người dân đang bán 1 con khỉ vàng (thuộc nhóm 2B) với giá 2 triệu đồng nên đã mua để giao nộp lại cho lực lượng kiểm lâm.

Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang Nguyễn Danh Kỳ cho biết: “Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 560 cá thể gồm khỉ, rùa, trăn… từ người dân. Trong số những cá thể người dân tự nguyện giao nộp, có rất nhiều động vật mang giá trị cao về mặt kinh tế. Điều đó cho thấy, khi ý thức bảo vệ động vật hoang dã của người dân ngày càng được nâng cao, công tác tuyên truyền càng đạt hiệu quả”.

Bảo vệ động vật hoang dã từ ý thức của mỗi người dân Hà Tĩnh

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận cá thể khỉ từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh để thả về môi trường tự nhiên.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật rừng, động vật hoang dã nguy cấp luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân.

Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ động vật hoang dã được nâng lên. Năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức 68 lượt giao nhận giữa người dân với lực lượng kiểm lâm và chủ rừng với tổng số 625 cá thể; trong đó có 97 cá thể là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB, IIB, như: voọc, khỉ, cu li, cầy vòi hương, cầy vòi mốc, trăn gấm, rắn hổ chúa, chim già đẫy, chim cò mỏ thìa, đại bàng, rùa; 528 cá thể động vật hoang dã thông thường như: Hon, dúi, chim chào mào...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Bất an khi trạm điện đầu nguồn Sông Trí "tê liệt"

Trạm biến áp Thượng nguồn Sông Trí tại xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gặp sự cố, hư hỏng từ năm 2023 nhưng đến nay chưa được khắc phục khiến những người làm công tác vận hành hồ chứa gặp nhiều khó khăn.
Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Khởi tố 40 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Chiều 23/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với 40 đối tượng, trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.
Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Học sinh làm thêm dịp hè - "con dao 2 lưỡi"?

Làm thêm dịp hè giúp các em học sinh Hà Tĩnh có thu nhập, tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích ấy, việc làm thêm cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, nhất là khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật.
Bán hàng có trách nhiệm!

Bán hàng có trách nhiệm!

Thực tế cho thấy, chỉ khi người bán trên mạng xã hội (trong đó có các tiktoker) tuân thủ pháp luật và minh bạch thì “thị trường số” mới có thể phát triển bền vững.
Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Trả giá vì buôn “cái chết trắng”

Vụ án không chỉ là bài học đắt giá cho Nguyễn Viết Cường (trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về hiểm họa từ "cái chết trắng".
 Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Từ môn thể thao lành mạnh đến những "canh bạc" trá hình

Bida như một hình thức rèn luyện sức khoẻ và đang dần được phổ biến hơn tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó cũng có những sự biến tướng. Nhiều người đã biến những bàn bida trở thành những canh bạc trá hình.