Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa chủ trì cuộc họp của Thường trực Tiểu ban.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân

Nắm vững, xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, sáng tạo

Theo chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào quý I/2021. Để chuẩn bị cho Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban, trong đó có Tiểu ban Văn kiện.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Để giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ Biên tập Văn kiện.

Tại cuộc họp, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ Biên tập Nguyễn Xuân Thắng trình bày Báo cáo các công việc đã triển khai của Tổ Biên tập; dự kiến Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện và Thường trực Tiểu ban Văn kiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao Tổ Biên tập đã chủ động, khẩn trương, nghiêm túc sớm triển khai các hoạt động, đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Tổ Biên tập vào cuối tháng 11 để xây dựng Quy chế làm việc, Kế hoạch hoạt động của Tổ Biên tập; thành lập các nhóm công tác và Văn phòng hành chính giúp việc; phân công công việc trong Tổ Biên tập.

Qua thảo luận, ý kiến chung của Thường trực Tiểu ban cơ bản nhất trí với nội dung Quy chế, Kế hoạch hoạt động và phân công công việc của Tổ Biên tập.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, ý kiến chung của Thường trực Tiểu ban khẳng định sự cần thiết phải tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), đồng thời có nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991).

Điểm lại bối cảnh và dấu mốc “để ra được Cương lĩnh năm 1991 là cực kỳ quan trọng” cũng như những thành tựu to lớn đất nước đã đạt được trong hơn 30 năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 nhằm có một căn cứ khoa học, một độ dài nhất định để tổng kết và có tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo trên nền Cương lĩnh đã có.

Việc tổng kết Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và nhìn lại 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 nhằm khẳng định tính đúng đắn của công cuộc Đổi mới, của Cương lĩnh năm 1991, của đường lối của Đảng, đồng thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái với Cương lĩnh, tạo sự thống nhất rất cao trong Đảng. “Tổng kết để kiên định con đường đi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của Đại hội XIII sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, phải bảo đảm thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước, đặc biệt là Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, có ý nghĩa hết sức quan trọng để bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các thành viên Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban, đặc biệt là các thành viên trong Tổ Biên tập, Thường trực Tổ Biên tập cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng và cách làm.

Theo đó, cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nếu chỉ kiên định một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ, nhưng nếu không kiên định, mà cứ nói “đổi mới, đổi mới một cách ào ào” sẽ “nhảy sang” chủ nghĩa xét lại, vô nguyên tắc, chệch hướng. Cho nên, kiên định nhưng phải sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định, phải xử lý tốt quan hệ giữa kiên định và đổi mới, sáng tạo.

Nhấn mạnh hơn 30 năm qua Đảng ta đã xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo, cụ thể là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đây là bài học lớn rất thành công của cách mạng Việt Nam, là sự vững vàng của Đảng ta.

Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sản phẩm cuối cùng phải có chất lượng tốt nhất để trình ra Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, một phương châm, phương pháp tư tưởng nữa cần được quán triệt và thống nhất cao là mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển. Cụ thể, nên kế thừa những thành quả nào của 5 năm qua, và 5 năm sắp tới nên phát triển thêm cái gì. “Đứng yên có nghĩa là bảo thủ, là tụt lùi, còn nếu tiến ào ào mà không kế thừa những cái cũ, mất gốc, sẽ dẫn đến chệch choạc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thẳng thắn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần xử lý, kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. Như Bác Hồ đã từng nói, thực tiễn không có lý luận là thực tiễn mù quáng, lý luận không có thực tiễn là lý luận suông. Theo đó, “Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) phải là “sản phẩm mang tính lý luận và thực tiễn rất nhuần nhuyễn. Lý luận không phải viết một cách sách vở, khô cứng, giáo điều, mà nó phải quyện vào các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng”.

Đặc biệt, phải cố gắng trả lời cho được câu hỏi: Sẽ kế thừa cái gì, phát triển cái gì và cái mới của lần này là gì? Mới mà vẫn trên cơ sở kiên định. “Trong toàn bộ các Văn kiện phải quán triệt các tư tưởng này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Về phương pháp và cách thức làm việc bảo đảm hiệu quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đây là công việc lớn, khó, phức tạp, hệ trọng, là công trình, sản phẩm trí tuệ của tập thể, cho nên phải có cách làm phù hợp, phát huy dân chủ tối đa, thu hút và kết tinh trí tuệ tập thể, tạo ra sự thống nhất cao. “Sản phẩm cuối cùng phải là sản phẩm có chất lượng tốt nhất để trình ra Đại hội XIII”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nhấn mạnh vai trò của các thành viên Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban, Tổ Biên tập và Thường trực Tổ Biên tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng thành viên dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, có phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ để hoàn thành công việc với chất lượng cao, đúng tiến độ.

Theo Báo Đại biểu nhân dân

Chủ đề Đại hội XIII của Đảng

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...