Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

(Baohatinh.vn) - 38 tấn nông sản cùng nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị gần 700 triệu đồng được Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Hà Tĩnh gửi vào giúp người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch Covid-19.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Sáng nay (19/7), Bộ CHQS tỉnh huy động nhân lực và phương tiện tiến hành bốc xếp nông sản cùng nhu yếu phẩm gửi vào hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi “Ủng hộ Nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19”, những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực vận động quyên góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để động viên người dân và chính quyền sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Sau 2 ngày phát động, đến sáng 19/7, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 38 tấn hàng hóa (20 tấn gạo, 2 tấn cá khô, 16 tấn rau, củ quả) và nhiều nhu yếu phẩm khác với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Phần lớn số nông sản, nhu yếu phẩm là sản phẩm tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho hay: "Khi Hà Tĩnh gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã nhận được nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ của người dân cả nước, trong đó có TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu về nông sản, nhu yếu phẩm của người dân miền Nam là rất lớn nên đơn vị đã kêu gọi cán bộ, chiến sỹ cùng chung tay ủng hộ, với mong muốn chính quyền và Nhân dân các tỉnh thành phía Nam sớm vượt qua đại dịch, trở lại cuộc sống bình thường".

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh gửi 38 tấn nông sản vào miền Nam

Theo kế hoạch, chiều nay, số hàng hoá trên sẽ được vận chuyển vào hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, quá trình vận chuyển, người và phương tiện chuyên chở hàng hóa của Bộ CSHS tỉnh không dừng ăn uống ở các quán dọc đường mà sẽ chủ động nấu nướng từ các vật dụng, thực phẩm đã được chuẩn bị trước đó.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast