Điều khiển xe ô tô tải từ Can Lộc lên Hương Khê để trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn Bình (SN 1981, trú xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) và Phan Đình Quý (SN 1982, trú xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Điều khiển xe ô tô tải từ Can Lộc lên Hương Khê để trộm cắp tài sản

2 đối tượng Phan Đình Quý (bên trái) và Nguyễn Văn Bình tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của ông Phạm Quốc Bình (SN 1967, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc trang trại chăn nuôi lợn của ông Bình đóng tại thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê bị lấy trộm 9 con lợn với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hương Khê đã phân công lực lượng, tổ chức tiến hành điều tra, xác minh. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Bình và Phan Đình Quý là 2 đối tượng thực hiện hành vi trên.

Điều khiển xe ô tô tải từ Can Lộc lên Hương Khê để trộm cắp tài sản

Chiếc xe tải 2 đối tượng dùng để làm phương tiện vận chuyển tài sản trộm cắp được.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Bình và Phan Đình Quý khai nhận: Trong thời gian từ ngày 24/10 đến 26/10/2021 cả 2 đã 3 lần sử dụng xe tải mang BKS: 61C-326.10 của Quý, đi từ huyện Can Lộc lên trang trại chăn nuôi của ông Bình thuộc thôn 10, xã Hà Linh, để cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast