Dự báo thời tiết ngày 3/10: Hà Tĩnh có khả năng mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay (20/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày 3/10: Hà Tĩnh có khả năng mưa lớn

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, nên trong ngày hôm nay (3/10) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như Quảng Ngãi 43mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 68mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 90mm, Qui Nhơn (Bình Định) 75mm.

Dự báo đến hết ngày 4/10, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h). Riêng từ đêm nay đến sáng 4/10 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 70-100mm/24h).

Cảnh báo từ đêm nay đến ngày 4/10, trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-3 mét. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi dưới 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Nam Bộ, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội ngày giảm mây trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 47 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ./.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast