Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Tối ngày 4/12, tại Quảng trường trung tâm TP Hà Tĩnh, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du tổ chức buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật "Tiếng thơ ai động đất trời".

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh và Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tham dự và góp ý.

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 1

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã được xem toàn bộ nội dung chương trình Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 2

Theo đó, sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề "Tiếng thơ ai động đất trời" được thể hiện qua 5 chương: Vùng địa linh nhân kiệt – áo gấm về làng; quê mẹ Kinh Bắc; tiếng thương như tiếng mẹ ru; Nguyễn Du viết truyện Kiều - đất nước hóa thành văn; khúc vui xin lại so dây cùng người. Thời lượng chương trình nghệ thuật hơn 64 phút.

Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Hình ảnh phụ họa và nội dung cần khít lại với nhau. Phải thể hiện được điểm nhấn về văn hóa, kinh tế và NTM của Hà Tĩnh. Từ nay đến khi chương trình diễn ra chính thức, trong khả năng có thể mong ê kíp thực hiện sửa chữa, bổ sung một số phần nội dung, hình ảnh để chương trình đạt đến đỉnh cao, đi vào lòng người.

Trưởng ban Tuyên giáo Đặng Quốc Vinh: Cần xây dựng, bổ sung các hình ảnh trên màn hình sân khấu về Đại thi hào Nguyễn Du, về quê hương Hà Tĩnh nói chung, Nghi Xuân, Tiên Điền nói riêng.

Trưởng ban Tuyên giáo Đặng Quốc Vinh: Cần xây dựng, bổ sung các hình ảnh trên màn hình sân khấu về Đại thi hào Nguyễn Du, về quê hương Hà Tĩnh nói chung, Nghi Xuân, Tiên Điền nói riêng.

Góp ý tại buổi tổng duyệt, lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, tỉnh Hà Tĩnh, các nhà chuyên môn đều đánh giá đây là một chương trình hoành tráng, thể hiện đóng góp to lớn của Nguyễn Du với nền văn học nước nhà, nền văn hóa nhân loại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Các màn múa phụ họa cần đều hơn, với một tinh thần vui tươi hơn, khí thế hơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Các màn múa phụ họa cần đều hơn, với một tinh thần vui tươi hơn, khí thế hơn

Để chương trình hoàn thiện, hấp dẫn hơn, các đại biểu cho rằng, cần xây dựng, bổ sung thêm các hình ảnh trên màn hình sân khấu về Đại thi hào Nguyễn Du, về quê hương Hà Tĩnh nói chung và Nghi Xuân, Tiên Điền nói riêng. Trongg đó, đối với quê hương Hà Tĩnh, cần có các hình ảnh về sự đổi mới, phát triển KT-XH của tỉnh; các màn múa phụ họa cần đều hơn, với tinh thần vui tươi hơn, khí thế hơn...

Tổng đạo diễn chương trình NSND Trần Bình: Tiếp thu các ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu. Từ nay đến khi chương trình chính thức diễn ra, sẽ chỉnh sửa một số nội dung trong khả năng có thể để chương trình được thành công, trọn vẹn.

Tổng đạo diễn chương trình NSND Trần Bình: Tiếp thu các ý kiến góp ý, đề xuất của các đại biểu. Từ nay đến khi chương trình chính thức diễn ra, sẽ chỉnh sửa một số nội dung trong khả năng có thể để chương trình được thành công, trọn vẹn.

Kết luận buổi góp ý tổng duyệt, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định: Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân văn hóa thế giới là sự kiện văn hóa, lịch sử trọng đại của đất nước. Trước hết, các lực lượng chức năng phải đảm bảo an toàn mọi mặt, tuyết đối không được chủ quan, lơ là; người dẫn chương trình, giới thiệu đại biểu cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và chính xác; Đài THVN tạo điều kiện về mặt thời gian lên sóng, tránh gò ép thời lượng.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh: Chương 1,2,3 của chương trình nghệ thuật, ê kíp thực hiện cần phải điều chỉnh làm sao để thể hiện rõ nét cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của cụ Nguyễn Du; làm nổi bật các giá trị của tác phẩm truyện Kiều về cả hình ảnh lẫn nội dung.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh: Chương 1,2,3 của chương trình nghệ thuật, ê kíp thực hiện cần phải điều chỉnh làm sao để thể hiện rõ nét cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của cụ Nguyễn Du; làm nổi bật các giá trị của tác phẩm truyện Kiều về cả hình ảnh lẫn nội dung.

Về mặt nội dung, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, ở chương 1, 2, 3, ê kíp thực hiện cần điều chỉnh để thể hiện rõ nét cuộc đời, sự nghiệp, thân thế của cụ Nguyễn Du; làm nổi bật các giá trị của tác phẩm truyện Kiều về cả hình ảnh lẫn nội dung.

Thời gian còn lại rất ngắn, đề nghị ê kíp thực hiện chương trình cố gắng soát xét, bổ sung những nội dung, phần việc còn dang dở để đảm bảo chương trình thành công tốt đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast