Bồi dưỡng kiến thức VSATTP cho cán bộ quản lý chợ khu vực Bắc Trung Bộ

Sáng nay (14/5), Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ thực phẩm và Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức VSATTP cho cán bộ quản lý chợ khu vực Bắc Trung Bộ.

100 cán bộ quản lý chợ khu vực Bắc Trung Bộ tham dự lớp học
100 cán bộ quản lý chợ khu vực Bắc Trung Bộ tham dự lớp học

Trong 3 ngày (từ 14 – 16/5), 100 cán bộ quản lý chợ thuộc khu vực Bắc Trung Bộ sẽ được học tập các nội dung: Phổ biến Luật ATTP, Nghị định số 38/2012/NĐ – CP ngày 25/4/2012 hướng dẫn Luật ATTP; hướng dẫn Luật ATTP và Thông tư 29/2012/TT – BCT ngày 5/10/2012 của Bộ Công thương về quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương; trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Sở Công thương, Phòng Công thương, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và hạ tầng các quận huyện; trách nhiệm quản lý về VSATTP tại chợ của các ban quản lý chợ, doanh nghiệp và hợp tác xã chợ; kinh nghiệm của nước ngoài và trong nước về việc quản lý VSATTP tại chợ.

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ tham quan, khảo sát thực trạng VSATTP tại một số chợ ở Hà Tĩnh.

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...