Israel từng có kế hoạch sử dụng bom nguyên tử năm 1967

Theo AP, ngày 5/6, một viện nghiên cứu hàng đầu tại Washington, Mỹ, đã công bố chi tiết về cái mà cơ quan này cho là kế hoạch bí mật của Israel nhằm kích hoạt một quả bom nguyên tử trong trường hợp quốc gia Trung Đông này thất bại trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967.

israel tung co ke hoach su dung bom nguyen tu nam 1967

Lò phản ứng hạt nhân Dimona của Israel. (Nguồn: Getty images)

Chiến dịch trên không bao giờ được thực hiện. Tuy nhiên, chi tiết về một kịch bản ngày tận thế như vậy, trong đó Israel lên kế hoạch kích nổ một vũ khí hạt nhân ở đỉnh một ngọn núi hẻo lánh ở bán đảo Sinai (Ai Cập), đã minh chứng cho tình thế đáng sợ thời điểm đó.

Điều này cũng có thể phương hại tới chính sách mập mờ về hạt nhân mà Israel duy trì hàng thập kỷ qua.

Hiện Bộ Ngoại giao Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thông tin này được Dự án lịch sử quốc tế phổ biến hạt nhân của Trung tâm nghiên cứu quốc tế Woodrow Wilson đưa ra khi công bố một trang web chuyên về "Chiến dịch Shimshon" - mật danh của cái được cho là kế hoạch nói trên./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast