Mexico bổ nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ thay vì tổ chức thi

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổ chức Mexico Universal Organisation quyết định bổ nhiệm người nhận vương miện để đi tranh tài tại Miss Universe năm tới thay vì tổ chức thi.

Debora Hallal được bổ nhiệm là Tân Hoa hậu Hoàn vũ Mexico vào ngày 31/5. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2020. Năm nay, do dịch Covid-19, ban tổ chức cuộc thi quyết định bổ nhiệm tân hoa hậu mà không tổ chức thi.

Mexico bổ nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ thay vì tổ chức thi

Cô là người kế nhiệm Andrea Meza, người đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2020 vào tháng trước tại Florida, Mỹ, được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” tại Miss Universe lần thứ 70, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới tại Costa Rica.

Debora Hallal sinh năm 1996, đến từ thành phố Los Mochis, bang Sinaloa. Cô từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước và thế giới như Miss Teen World Mexico 2016 (chiến thắng), Miss Teen World 2016 (top 10), Mexicana Universal Sinaloa 2019 (đăng quang)...

Cô tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Technical-Millennium. Ngoài vai trò nữ hoàng sắc đẹp, cô còn là người mẫu có tiếng tại quốc gia Bắc Mỹ.

Debora Hallal sở hữu chiều cao 1m79, thân hình cân đối, săn chắc, khỏe mạnh, cùng gương mặt sắc sảo. Ngoài ra, cô cũng là người đẹp tích cực trong hoạt động vì cộng đồng. Cô tạo ra dự án “A Purpose” để giúp đỡ những cộng đồng khó khăn, thiệt thòi trong xã hội.

Mexico bổ nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ thay vì tổ chức thi
Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast