Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (22/9), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 222 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26 vạn thanh niên Hà Tĩnh.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Đại biểu tham dự hội nghị

Dự và chỉ đạo đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm; đại diện tỉnh đoàn các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào), Nghệ An, Bình Định.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội có chủ đề “Sáng mãi ngọn lửa tuổi trẻ”

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, Hà Tĩnh hiện có hơn 258 nghìn thanh niên trong độ tuổi (16-30 tuổi); số thanh niên có mặt trên địa bàn gần 119 nghìn anh, chị; số thanh niên tập hợp vào tổ chức Hội là hơn 92 nghìn anh, chị (đạt tỷ lệ 77,3%).

Nhiệm kỳ qua, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Nhiều chỉ tiêu quan trọng do Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V đặt ra đã đạt và vượt kế hoạch. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Hà Tĩnh thời kỳ mới.

Theo đó, các cấp bộ Hội đã kêu gọi nguồn lực hỗ trợ xây dựng 1.139 nhà nhân ái tổng trị giá 40 tỷ đồng, hiến tặng 25.085 đơn vị máu, khám cấp thuốc miễn phí cho 54.178 người dân, trao hàng chục ngàn suất quà tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đồng thời, thành lập 394 đội hình với hơn 12.500 lượt thanh niên tình nguyện đóng góp hàng chục nghìn ngày công khắc phục hậu quả lũ lụt, tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng 1.538 “Đường điện thắp sáng làng quê” tổng trị giá 7,6 tỷ đồng, chỉnh trang 1.850 vườn hộ, xây dựng 102 khu dân cư kiểu mẫu; phối hợp tổ chức hơn 800 hoạt động tư vấn, tọa đàm về nghề nghiệp việc làm cho hơn 130.000 lượt hội viên; thành lập mới 443 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích; thành lập mới 37 tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nguyễn Ny Hương báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội LHTN tỉnh xác định chủ đề “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển bển vững” và khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Tình nguyện - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VI xác định các chỉ tiêu trọng tâm như: 90% cán bộ, hội viên có mặt tại địa bàn được tuyên truyền, quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội; phấn đấu nâng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên 79%.

Ngoài ra, phấn đấu thành lập mới 20 - 40 CLB, đội, nhóm; mỗi năm giới thiệu 1.000 thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tư vấn, hướng nghiệp cho 35 nghìn hội viên, thanh niên; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 50 mô hình kinh tế; vận động hiến tặng ít nhất 25 nghìn đơn vị máu; huy động nguồn lực tặng 70 nghìn suất quà, xây 300 nhà nhân ái cho đối tượng khó khăn...

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu bước vào phần tham luận tại đại hội. Các hội viên thanh niên đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm và nêu nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế; phát huy vai trò Hội LHTN và tinh thần xung kích của thanh niên.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Bí thư Thành đoàn - Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Tĩnh Nguyễn Duy Ngân: Để thúc đẩy phong trào thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, tôi mong muốn Hội cấp trên nghiên cứu, tổ chức học tập kinh nghiệm các mô hình tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh của một số đô thị trong nước; chỉ đạo, hướng dẫn các mô hình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn Hà Tĩnh và triển khai thí điểm trước khi nhân rộng mô hình.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Thượng úy Đinh Thị Thơm - Công an TX Kỳ Anh: Phát huy vai trò của thanh niên tham gia đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, hy vọng rằng, thời gian tới, hội tiếp tục duy trì hiệu quả các đội thanh niên xung kích an ninh trật tự, đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; các mô hình như Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, “Thanh niên phòng chống ma túy”, “CLB pháp luật - nghiệp vụ”...

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Anh Nguyễn Tiến Hoàng, chủ mô hình kinh tế thanh niên xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang tham luận về nội dung phát huy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích mà các cấp Hội cùng với lực lượng hội viên, thanh niên tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Phân tích những cơ hội, thách thức đối với thanh niên thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu cấp bộ Hội các cấp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của đoàn thanh niên để phát hiện, bồi dưỡng thanh niên ưu tú giới thiệu nguồn cán bộ kế cận cho Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Đẩy mạnh phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào tình nguyện sâu rộng trong thanh niên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hướng hoạt động Hội sát với nhu cầu, sở thích, lợi ích của từng đối tượng thanh niên.

Bên cạnh đó, mỗi thanh niên cần chủ động phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần xung kích, tình nguyện của sức trẻ trên các lĩnh vực; quyết tâm xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, giàu lòng yêu quê hương, đất nước; đạo đức, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có sức khỏe, trí tuệ; xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo; nhanh nhạy trong việc tiếp thu cái mới, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị, ngay sau Đại hội, Ủy ban Hội LHTN nhiệm kỳ mới cần xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch hành động thật cụ thể; xác định các nội dung công việc trọng tâm, gắn với cụ thể hóa các phong trào chung của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với trách nhiệm, sự chăm lo giáo dục, rèn luyện của Đảng, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và xã hội, lực lượng thanh niên Hà Tĩnh sẽ ngày càng tiến bước, đưa tổ chức Hội phát triển đi lên, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm: Các cấp bộ hội, hội viên thanh niên Hà Tĩnh cần phát huy tinh thần yêu nước, xung kích, sáng tạo, mạnh dạn tham gia đảm nhận những việc mới, việc khó; tạo môi trường, điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần, trách nhiệm; khuyến khích thanh niên tham gia sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, làm chủ cuộc cách mạng 4.0... Hội phải là người bạn thân thiết nhất, gần gũi nhất với thanh niên”.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả hoạt động của cấp bộ Hội và hội viên thanh niên Hà Tĩnh, tại Đại hội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao tặng bước trướng với dòng chữ: “Đoàn kết - sáng tạo - bản lĩnh - xung kích - tình nguyện xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh; Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho Hội LHTN tỉnh Hà Tĩnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014 – 2019

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Tại đại hội, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa VI ra mắt nhận nhiệm vụ với 41 đồng chí...

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

... và ra mắt 16 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Hà Tĩnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

Xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh bản lĩnh, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thời kỳ mới

Anh Nguyễn Thành Đồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khóa VI bế mạc Đại hội

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast