Cẩm Bình: Dịch cúm gia cầm trở lại

Bắt đầu từ ngày 22/10, trên địa bàn xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) đã xảy ra hiện tượng đàn vịt chết hàng loạt. Sau khi lấy mẫu dương tính với H5N1, địa phương này đã buộc phải tiêu hủy 1.928 con tại 1 hộ nuôi. Như vậy là, dịch cúm gia cầm lại “tái xuất” trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên sau hơn 1 tháng được khống chế…

Đàn vịt có dương tính với virut H5N1 được xác định là của hộ nuôi Nguyễn Viết Từ, thôn Bình Luật, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) với 2.120 con, từ 1- 2 tháng tuổi. Theo tính toán của anh thì chỉ còn khoảng hơn nửa tháng nữa là đàn vịt này có thể xuất chuồng. Năm nay, vịt siêu nạc được giá, đàn vịt này sẽ thu về ít nhất là 150 triệu đồng. Thế nhưng, từ ngày 21- 22/10, vịt bắt đầu có dấu hiệu ốm chết và số lượng này tăng lên chóng mặt chỉ trong vài ngày sau đó, đạt 421 con vào chiều tối 23/10. Ngay sau đó, chủ hộ đã báo lên chính quyền địa phương và Trạm thú y Cẩm Xuyên cũng có mặt kịp thời để lấy mẫu gửi xét nghiệm. Ông Nguyễn Thiên Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho biết: “Mặc dù chưa có kết quả mẫu xét nghiệm trên đàn vịt chết nhưng xã chủ động vào cuộc bao vây, phong tỏa vùng dịch. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo của huyện để tiến hành tiêu hủy số gia cầm bị chết. Chúng tôi xác định, để nhanh chóng khống chế được dịch bệnh thì nhất thiết không thể giấu dịch. Xã đã phân công cán bộ xuống tận hộ để kiểm tra, đồng thời phát trên loa truyền thông của xã về tình hình đang diễn ra, từ đó để bà con chủ động các phương án phòng chống dịch hiệu quả. Riêng các hộ chăn nuôi lớn, có quy mô 1000 con trở lên thì lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra và đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh”. Đến ngày 25/10, con số bị tiêu hủy đã lên đến 528 con vịt từ hộ nuôi Nguyễn Viết Từ. Sự lo xa của chính quyền xã Cẩm Bình không thừa khi sáng 26/10, kết quả báo về mẫu xét nghiệm trên đàn vịt chết dương tính với H5N1. Trước tình hình đó, địa phương và cơ quan chức năng đã chỉ đạo tiêu hủy 1.400 con vịt còn lại của hộ nuôi này. “Mặc dù một số đàn đã đến kỳ xuất chuồng bán nhưng do mấy hôm nay vịt có hiện tượng ốm nên tôi giữ lại theo dõi và cách ly với các vùng nuôi liền kề. Đã nhiều năm trong nghề nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến vịt chết đồng loạt với tốc độ nhanh như vậy”, anh Từ cho hay.

Đàn vịt nghìn con chỉ còn lại vườn không trại trống

Đàn vịt nghìn con chỉ còn lại vườn không trại trống

Thực tế, Cẩm Bình là xã có mật độ chăn nuôi gia cầm lớn với tổng đàn tăng nhanh, đạt 84 nghìn con (gần 1/6 tổng đàn toàn huyện). Toàn xã có 4 hộ chăn nuôi gia cầm lớn với quy mô từ 1000- 3000 con, còn số 300- 500 con thì phải có đến hàng trăm hộ. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là địa phương đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Nguyên nhân nhiễm virut H5N1 tại hộ nuôi Nguyễn Viết Từ được xác định là do nhập đàn không rõ nguồn gốc từ nơi khác về. Được biết, đây là hộ nuôi theo thời vụ, tức là nhập con từ nơi khác về tập kết thành một đàn lớn và bán dần để lấy lãi chênh lệch. Đây là cách làm ăn cho hiệu quả kinh tế khá cao song cũng nhiều bất trắc nếu nguồn hàng không đảm bảo. Chính lãnh đạo xã cũng khẳng định, đàn vịt này không có trong đợt điều tra tổng đàn cách đây gần 2 tháng của xã. Và mặc dù nuôi với số lượng lớn, song số vịt có đủ giấy tờ về tiêm phòng dịch bệnh chỉ chiếm 2/3! Rất may, do nhận thức tiến bộ nên mặc dù thương lái đã đến tìm mua với giá 55 nghìn đồng/con nhưng chủ hộ đã không vì lợi nhuận trước mắt để bán tháo hàng. Do vậy, mầm bệnh được xử lý khá triệt để. Đã gần 1 tuần lễ xảy ra dịch bệnh nhưng tình hình dịch bệnh ở Cẩm Bình vẫn ổn định và không có phát sinh thêm ở các hộ nuôi khác. Bên cạnh công tác dập dịch, tiêu hủy gia cầm, xã đã cấp phát 12 lít hóa chất và trên 5 tạ vôi bột cho một số hộ chăn nuôi lớn để tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Xã cũng chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, nghiêm cấm vận chuyển buôn bán, giết mổ thịt gia cầm trong vùng dịch…

Tiêm phòng dịch bệnh cho vật nuôi được triển khai tích cực tại xã Cẩm Bình

Rõ ràng, những động thái tích cực của chính quyền và ngành thú y đã tăng cao hiệu quả công tác dập dịch tại cơ sở. Tất nhiên, lật lại vấn đề thì sự thành bại vẫn nằm ở ý thức chấp hành đầy đủ quy định về phòng chống dịch bệnh; tiêm phòng vacxin của hộ chăn nuôi. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả kinh tế và tạo ra môi trường chăn nuôi an toàn, phát triển bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast