Bắc Trung bộ sáng sớm có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng đẹp

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo thời tiết hôm nay (4/4) của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, thời tiết miền Trung sẽ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết trên biển hôm nay (4.4), nhiều khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên nhiều vùng biển do tình trạng mưa rào và dông tiếp diễn.

bac trung bo sang som co mua nho trua chieu troi nang dep

Cảnh báo khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên khu vực Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan do tình trạng mưa rào và dông tiếp diễn trong ngày 4.4.

Trên đất liền, các tỉnh phía Bắc vẫn còn lạnh về đêm và sáng, ngày trời nắng. Khu vực Nam bộ chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, khả năng xảy ra tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (4.4) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều tối 4.4 có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối 4.4 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 25 - 27 độ C.

T/h

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast