Tổ chức thực hiện toàn diện công tác QS-QP gắn với phát triển KT-XH

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/11, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

to chuc thuc hien toan dien cong tac qs qp gan voi phat trien kt xh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Thực hiện Luật Quốc phòng, 10 năm qua, các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế.

Việc quản lý nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong các tầng lớp xã hội. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được xây dựng hùng hậu, vững mạnh và rộng khắp. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư trên 11.220 tỷ đồng vào xây dựng khu vực phòng thủ....

Công tác đảng, công tác chính trị từng bước được đổi mới; 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân tự vệ; các địa phương, bộ, ngành lực lượng quân sự các cấp từng bước được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh toàn diện.

Công tác huấn luyện, nâng cao sức chiến đấu phòng thủ đạt 100% kế hoạch hàng năm. Các lực lượng đã xử lý kịp thời và có hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân trong các sự cố, lũ bão, thiên tai...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng nhau đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quốc phòng để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn.

to chuc thuc hien toan dien cong tac qs qp gan voi phat trien kt xh

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả quan trọng trong thực hiện Luật Quốc phòng trong suốt 10 năm qua.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị: Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ QS-QP; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN; cơ quan quân sự các cấp tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng tham mưu với cấp ủy chính quyền, địa phương về nhiệm vụ QS-QP; các địa phương quan tâm phát triển KT-XH gắn QP-AN; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tuyến biển, dự bị động viên trong các cơ quan, xí nghiệp...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast