Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/2), các huyện Đức Thọ, Lộc Hà (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). 

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cùng các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm tại huyện Đức Thọ.

* Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Diễn văn nhấn mạnh: Cùng với cả nước, 90 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đức Thọ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào trang sử vàng chói ngời của Đảng ta.

Những năm qua, Đức Thọ đã xây dựng và phát triển xứng tầm. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 10%; thu ngân sách đạt 188,6 tỷ đồng, bằng 129,8% kế hoạch tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế tập trung, tỷ trọng nông nghiệp hàng năm ổn định;

Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) nhà máy may mặc xuất khẩu của Hàn Quốc với vốn đầu tư lên tới 6 triệu USD, nhà máy bao bì, quy mô 1,28 ha, với tổng mức đầu tư 54 tỷ đồng, sử dụng trên 200 lao động.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh đã có nhiều chủ trương, chính sách linh hoạt, nhiều cách làm sáng tạo, bài bản, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ khu dân cư, hộ gia đình, vai trò chủ thể của người dân được phát huy cao độ.

Năm 2019, huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 27/27, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, Đức Thọ đã đạt 7/9 tiêu chí huyện NTM.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực VH – XH, y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục giành được nhiều kết quả nổi bật. Phát huy truyền thống khoa bảng, năm 2019, Đức Thọ có gần 1800 học sinh giỏi các cấp, trên 1000 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,99%, thấp nhất trong các huyện nông thôn của tỉnh. Năm 2019 đã đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh trưởng công an của 16 xã, thị trấn.

Đặc biệt, Đức Thọ đã thực hiện thành công việc sáp nhập 21 xã, thị trấn thành 9 đơn vị hành chính mới, với tỷ lệ cử tri đồng ý sáp nhập đạt 99,73%. Sau sáp nhập, bộ máy hành chính mới đã từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động với tâm thế mới.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Lê Tùng - nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Thọ phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ lão thành, thế hệ trẻ cũng đã chia sẻ về những tình cảm, ước mong về sự vững mạnh, phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời kỳ mới.

2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đức Thọ sẽ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX.

* Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đã trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại huyện Lộc Hà.

Trong suốt 90 năm qua, trước những biến chuyển lớn lao của lịch sử, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân của huyện Lộc Hà được tổ chức ấn tượng, hấp dẫn.

Từ điểm xuất phát thấp, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà tiếp bước các thế hệ ông cha, phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng; vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu tại lễ kỉ niệm.

Theo đó, năm 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,27%; thu ngân sách đạt 262 tỷ đồng (bằng 183% kế hoạch tỉnh giao); thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng (toàn tỉnh 33 triệu đồng); 13/13 xã về đích NTM, bộ mặt nông thôn khởi sắc toàn diện; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao…

Cũng tại buổi lễ, đại diện cán bộ lão thành và thanh niên tiêu biểu đã tham gia tham luận bày tỏ niềm tự hào, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với cả nước, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn đề nghị cấp ủy các cấp động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp và các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước.

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ông Phạm Hạnh - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà tự hào về những thành tích huyện nhà đạt được dưới ngọn cờ Đảng quang vinh, mong muốn huyện tiếp tục phát triển vững mạnh hơn nữa.

Trong đó, toàn huyện cần tập trung tối đa mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển KT-XH, duy trì đà tăng trưởng ổn định; chỉ đạo sâu sát xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, giảm nghèo bền vững… Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đức Thọ, Lộc Hà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp này, Huyện ủy Lộc Hà cũng đã trao huy hiệu 70, 65, 60 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên lão thành.

Chủ đề 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast