Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Bộ KH&ĐT nước CHDCND Lào và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thống nhất sẽ tập trung thực hiện các nội dung về hợp tác đầu tư phát triển các bến cảng tại Vũng Áng đã được 2 nước Việt Nam và Lào ký kết nhằm sớm đạt được kết quả tốt nhất.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Chiều 18/8, đoàn đại biểu nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm Chên Vông Phô Sỷ - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Việt Nam.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng thành công hội nghị giữa kỳ năm 2022 của Ủy ban hợp tác song phương hai nước Việt Nam - Lào tổ chức tại Hà Tĩnh ngày 17/8; chúc mừng đất nước Lào tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Với vị trí địa lý thuận lợi, Hà Tĩnh có điều kiện để tăng cường hợp tác với các tỉnh của Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan. Đối với Lào sẽ có những thuận lợi để mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế bằng đường biển thông qua hệ thống cảng Vũng Áng.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tăng cường hợp tác với các tỉnh của Lào trên các lĩnh vực, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới. Hằng năm, Hà Tĩnh và các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn tổ chức các hội nghị cấp cao luân phiên; tổ chức các đoàn thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua. Theo đó, 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,1 tỷ USD, nhập khẩu đạt hơn 2 tỷ USD. Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án với tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng, 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD.

Từ những kinh nghiệm, kết quả đã đạt được, thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh tập trung điều chỉnh quy hoạch, thu hút các dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp sau thép, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển, logicstics; đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút các dự án thương mại, dịch vụ, du lịch ven biển.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ KH&ĐT cũng như Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, công dân, người lao động của tỉnh Hà Tĩnh sinh sống, kinh doanh ổn định tại Lào. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tham gia các hội chợ, hội nghị giao thương, xúc tiến đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, học sinh của Lào sang học tập tại Hà Tĩnh.

Tiếp tục tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương của Lào tăng cường hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh, nhất là trong hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, y tế, khoa học, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện Nghị định thư ký ngày 6/12/2020 giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về thực hiện Hiệp định hợp tác đầu tư phát triển bến cảng 1, 2, 3 của cảng Vũng Áng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Chên Vông Phô Sỷ - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Lào bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Hà Tĩnh đạt được trên các lĩnh vực và mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết giữa Hà Tĩnh với các tỉnh nước Lào. Đồng chí cũng ghi nhận những đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh, đoàn sẽ tổng hợp để trình lên Chính phủ Lào trong thời gian sớm nhất.

Bộ KH&ĐT Lào sẽ đề nghị các ngành, địa phương của Lào tăng cường các hoạt động hợp tác với Hà Tĩnh trên các lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp của Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam nói chung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững trên đất nước Lào.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Khăm Chên Vông Phô Sỷ phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án nâng cấp tuyến đường số 8, phía Lào ghi nhận đề xuất của Hà Tĩnh về việc thay đổi điểm cuối của dự án là cảng Vũng Áng thay thế cảng Cửa Lò và sẽ sớm thông báo với phía Nhật Bản (đối tác) để thực hiện các bước tiếp theo.

Về tuyến đường sắt Tha Khek - Vũng Áng, phía Lào đã cơ bản hoàn thành thủ tục hồ sơ, dự kiến ​​sẽ khởi công xây dựng tuyến đường sắt từ Tha Khek đến biên giới Lào - Việt Nam vào cuối năm 2022 và dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2025.

Đồng chí Khăm Chên Vông Phô Sỷ cũng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm cho các tỉnh của Lào trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới, phát triển các ngành nghề nông thôn, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ.

Đặc biệt, tập trung thực hiện các nội dung về hợp tác đầu tư phát triển các bến cảng tại Vũng Áng đã được 2 nước ký kết nhằm sớm đạt được kết quả tốt nhất.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà lưu niệm đoàn công tác.

Cũng trong chiều nay (18/8), đoàn công tác của Bộ KH&ĐT Lào đã đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc, Khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bộ KH&ĐT Lào đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc...

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

... và khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Đoàn dâng hương lên các phần mộ 10 cô gái thanh niên xung phong.

Tập trung thực hiện các nội dung hợp tác đầu tư tại các bến cảng Vũng Áng giữa Việt Nam và Lào

Đoàn công tác nghe giới thiệu về di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Vấn đề hôm nay: Sắp xếp ĐVHC cấp xã - từ đề án đến hành động

Hà Tĩnh sắp xếp 209 xã, phường, thị trấn thành 69 đơn vị (9 phường, 60 xã). Đây không phải là lần đầu tiên Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhưng là lần sắp xếp có tính chất lịch sử, khi tiến hành bỏ cấp huyện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.