Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/5, xã Đức Hương và Ân Phú, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tổ chức trọng thể đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

120 đại biểu đại diện cho đông đảo đảng viên trên địa bàn đã tham gia Đại hội Đảng bộ xã Đức Hương nhiệm kỳ 2020-2025.

* Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Đức Hương đã đoàn kết, nỗ lực, tranh thủ sự giúp đỡ từ cấp trên để khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 219 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt 1.500 tấn/năm, xây dựng được 295 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân đạt 44,3 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 2,74%.

5 năm qua, xã đã huy động được 198 tỷ để xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao sinh kế; đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên, toàn xã có với 917/946 hộ gia đình văn hóa, 350/946 hộ gia đình thể thao, 8/8 thôn văn hóa…

Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội Đảng bộ xã Đức Hương nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định 3 mục tiêu đột phá là: đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên”; tiếp tục tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào đồng ruộng để nâng cao năng suất, sản lượng gắn với xây dựng chất lượng Vietgap, OCOP; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ…

Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Đức Hương lần thứ XXVI đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH khóa mới, ông Lê Văn Lợi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 38.190 tỷ đồng, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 449.617 triệu đồng.

Thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 90% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh…

* Trong 5 năm qua, bình quân tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của Ân Phú đạt 98 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,27 triệu đồng (tăng 10,4 triệu đồng so với năm 2015); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; văn hóa - xã hội tiếp tục được chăm lo, QP-AN được giữa vững, an sinh xã hội được đảm bảo; Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu...

Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Các mục tiêu quan trọng, các mũi đột phá chiến lược, các chỉ tiêu cụ thể... đã được 116 đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ xã Ân Phú lần thứ XXXI thảo luận, quyết định, nhất trí cao.

Tại đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 114 đại biểu tham dự cũng đã góp ý, thảo thuận, quyết định rõ các mục tiêu cần phấn đấu là: đến cuối nhiệm kỳ tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 153.700 triệu đồng; thu nhập bình quân đạt 65 triệu/người/năm.

Sản lượng lương thực có hạt: 1.420 tấn; cơ cấu kinh tế theo hướng Nông - lâm – thủy sản 48,9%; TTCN – XD 14,7%; TM-DV 36,4 %; trung bình mỗi năm thành lập 1 HTX hoặc doanh nghiệp; hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu, có 100 vườn mẫu và 100% số thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu...

Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Ân Phú cũng đã sáng suốt lựa chọn những người đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, tận tụy để tham gia vào BCH khóa mới

Đại hội lần này cũng xác định rõ: đến cuối năm 2025 sẽ có trên 95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 5/5 thôn giữ vững thôn văn hóa; các trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2, tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%, hộ nghèo giảm từ 0,5 - 1%/năm.

Hàng năm trên 85 % chi bộ xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện…

Đức Hương và Ân Phú đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Ân Phú ra mắt BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ xã Ân Phú nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu BCH khóa mới với 11 người; ông Trần Văn Thư tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast