Bắt cán bộ GPMB huyện Lộc Hà lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền đền bù

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/8, Công an huyện Lộc Hà ra lệnh bắt giam và khám xét nơi làm việc của đối tượng Trần Công Hòa - cán bộ hợp đồng Ban giải phóng mặt bằng (Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lộc Hà) về tội tham ô tài sản trong quá trình giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đê kè biển.

Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của Trần Công Hòa
Lực lượng công an khám xét nơi làm việc của Trần Công Hòa

Đối tượng Trần Công Hòa (SN 1978), thường trú tại thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà. Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án tuyến đê kè biển giai đoạn 2, đoạn qua xã Thịnh Lộc, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong kiểm đếm để bồi thường tài sản cho người dân bị ảnh hưởng, Trần Công Hòa đã cấu kết với một số hộ dân lập hồ sơ khống để chiếm đoạt 40 triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast