Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng vẫn được tổ chức hiệu quả, lan tỏa qua 13 chương trình trọng tâm.

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Sáng 24/7, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng có sức lan tỏa lớn

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 42, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cho biết: Thực hiện nội dung Chỉ thị 42, đến nay, toàn tỉnh đã phát động thi đua và hoàn thành việc đăng ký công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp với 6 công trình trọng điểm cấp tỉnh; 76 công trình cấp sở, ngành; 58 công trình cấp huyện, 439 công trình cấp xã; doanh nghiệp 9 công trình.

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải báo cáo kết quả sơ kết Chỉ thị 42.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có 549 thôn đăng ký đạt chuẩn khu dân cư mẫu và trên 1.000 vườn hộ triển khai xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn trong năm 2020. Có 17 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM; 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

Huyện Đức Thọ được công nhận huyện đạt chuẩn NTM; huyện Thạch Hà đã được Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; huyện Lộc Hà đã có văn bản đề nghị thẩm tra, hiện các sở ngành đang thẩm tra tiêu chí; huyện Kỳ Anh, Hương Khê hoàn thiện và phê duyệt Đề án huyện đạt chuẩn NTM đầu tháng 7/2020.

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Võ Công Hàm đề nghị tỉnh quan tâm giải ngân vốn đầu tư công.

Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng nâng cao; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chủ động, quyết liệt, kịp thời. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” và đến 20/7/2020 nhận được sự ủng hộ 66,612 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh đã cấp ứng kinh phí với số tiền 221,161 tỷ đồng; đến ngày 1/6/2020, toàn tỉnh đã chi trả số tiền hơn 200 tỷ đồng cho các đối tượng.

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh: Cần bổ sung giải pháp tiếp thục thực hiện Chỉ thị 28 về hội họp, giảm các cuộc họp cấp tỉnh để tập trung cho các công việc sau đại hội.

Chương trình mục tiêu giảm nghèo đang được triển khai hiệu quả, dự kiến đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt dưới 3%, tỷ lệ hộ cận nghèo đạt dưới 5%.

Toàn tỉnh đã chi trả gần 8,8 tỷ đồng theo các nghị quyết về chính sách giảm nghèo, hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội; hỗ trợ nhà ở cho 733 hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Quỹ thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup... Các địa phương, đơn vị đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tôn vinh 544 tập thể và 1.756 cá nhân.

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Nguyễn Thanh Hải: Cần đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ nguồn lực để xây dựng nhà ở cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngoài ra, phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh; nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính được các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, đảm bảo mục tiêu chung đề ra; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị; lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt 13 chương trình trọng tâm thi đua

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua bài bản, kỹ lưỡng, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, phong trào đền ơn đáp nghĩa... Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo ổn định trên tổng thể chung toàn tỉnh.

Hà Tĩnh triển khai hiệu quả 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và quá trình tổ chức đại hội Đảng cũng được các đơn vị, địa phương tổ chức đảm bảo chất lượng. Đại hội Đảng bộ cấp xã đã thành công bước đầu dù có lúc, có nơi còn khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo thông suốt, phát huy dân chủ, minh bạch, khách quan đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân.

Ngoài ra, công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhìn nhận, thời gian qua, việc triển khai Chỉ thị 42 tại các địa phương, đơn vị và theo thời điểm chưa đồng đều; việc lựa chọn các nhiệm vụ trọng điểm, trọng tâm và công tác tuyên truyền còn hạn chế; vẫn còn rào cản đối với mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự phát triển; kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình có chùng lại...

Nhận định những khó khăn thách thức trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các địa phương, đơn vị tiếp tục vào cuộc quyết liệt thực hiện 13 chương trình trọng tâm thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo đảm bảo có chiều sâu; tập trung công tác phòng chống chữa cháy rừng, phòng chống dịch bệnh, hạn hán, thu hoạch vụ hè thu, chuẩn bị vụ đông...

Cùng đó, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy thu hút nguồn lực; chú trọng đầu tư công; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tập trung các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; dồn sức cho nhiệm vụ cải cách hành chính; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vụ việc tồn đọng, kéo dài; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn...

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan truyền thông cần vào cuộc quyết liệt, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua cần chủ động bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với các thông tin sai trái; tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động báo chí...

Về nhiệm vụ trước mắt, đối với các địa phương chưa duyệt nội dung đại hội đảng bộ cần chuẩn bị chu đáo các nội dung, chủ động thực hiện các quy trình nhân sự khách quan, minh bạch, không vì tiến độ mà làm ép về công tác nhân sự.

Các ngành, các cấp tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh vào ngày 25/7/2020; các ý kiến tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh cần tập trung vào nội dung xây dựng Đảng.

Đối với kỳ thi THPT, đảm bảo thực hiện đúng quy định, khách quan, an toàn gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc tổ chức kỳ thi.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...