Phát hiện một lư hương cổ độc đáo

Đó là chiếc lư hương “Ngũ long” đang được lưu giữ tại nhà thờ họ Phan đại tôn ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Các nhà chuyên môn đánh giá đây là chiếc là lư hương cổ khá độc đáo được tìm thấy ở Hà Tĩnh.

Lư hương có chất liệu gỗ với chiều cao 60 cm và được làm bằng thủ công. Mặt trước của lư hương: phần chân đế có hình chữ nhật (28cm x 10cm), tạo dáng chân quỳ có các hoạ tiết: mây, hoa sen, sóng nước; phần thân là hình một ô vuông, bao quanh thân là 4 con rồng đầu ngẩng cao đối xứng nhau. Mặt chính giữa ô vuông là tích cá gáy hoá rồng. Phần đỉnh hương tạo hình một đài sen, có biểu tượng mặt trời mây lửa và hai bên là hai đuôi rồng cuốn lên cao có ý bảo vệ đài sen và cũng là tay cầm của lư hương. Hai bên thân lư hương là những cột sóng nước. Mặt sau phần đế có chạm mặt hổ phù, chính giữa là biểu tượng chim phượng cuốn thư đề 4 chữ hán: Tế phụng bình an.

Chiếc Lư hương cổ tại nhà thờ ho Phan ở xã Thạch Bằng (Lộc Hà)
Chiếc Lư hương cổ tại nhà thờ ho Phan ở xã Thạch Bằng (Lộc Hà)

Nguyên bản của chiếc lư hương trên được sơn son thếp vàng, chạm lộng tích cá gáy hoá rồng, các nét được nghệ nhân xưa thể hiện khá tỷ mỉ, tinh xảo đạt độ hoàn mỹ. Người dân trong vùng gọi đó là lư hương “Ngũ long”. Qua thời gian sử dụng khá lâu, việc bảo quản không tốt nên thếp vàng đã bị bong, thậm chí có chỗ cháy do tàn hương rơi xuống.

Ông Phan Đình Chuẩn, người cao tuổi nhất trong dòng tộc ho Phan cho biết, lư hương có từ thời xa xưa, qua nhiều thiên tai biến cố con cháu vẫn bảo lưu được và nó là vật quý của dòng tộc nên hiện nay việc bảo lưu luôn được con cháu đặt lên hàng đầu.

Theo nhận xét của các nhà nghiên cứu, lư hương “Ngũ long” trên là một hiện vật khá độc đáo ở Hà Tĩnh và nó được định danh là một cổ vật, độ tuổi được ước định nằm vào khoảng nửa đầu thế kỷ 19.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast