Đòi nợ 3 triệu đồng không thành, rút kiếm chém bạn cùng thôn

(Baohatinh.vn) - Chỉ vì số tiền nợ 3 triệu đồng cho vay chưa trả, Hồ Văn Đông (SN 1992, trú thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) đã dùng kiếm chém bạn với tỷ lệ thương tích lên đến 23%.

Đòi nợ 3 triệu đồng không thành, rút kiếm chém bạn cùng thôn

Hồ Văn Đông tại phiên tòa xét xử sáng nay (9/7)

Sáng nay (9/7), Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân mở phiên tòa xét xử đối với Hồ Văn Đông (SN 1992, trú thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vốn là bạn bè thân thích nên khoảng tháng 11/2019, Hồ Văn Đông đã cho bạn là anh Nguyễn Văn Toán (SN 1993) trú cùng thôn vay số tiền 3 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không được, Đông hẹn gặp anh Toán vào lúc 18 giờ ngày 13/12/2019 tại quán “Làng tôi” thuộc xã Xuân Thành để “giải quyết”.

Tại đây, anh Nguyễn Văn Toán vẫn tiếp tục khất lần nên Đông rút kiếm thủ sẵn chém 1 nhát vào phần lưng bên trái của anh này, gây tổn hại sức khỏe 23%.

Tại phiên tòa, Hồ Văn Đông thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân đã tuyên phạt Hồ Văn Đông 30 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast