Vụ 2 nhóm cầm đồ ở Hà Tĩnh thanh toán nhau trên QL 1A: Tòa phúc thẩm tăng 168 tháng tù đối với 7 bị cáo

(Baohatinh.vn) - Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra sáng nay (19/5) ở hội trường TAND tỉnh Hà Tĩnh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định tăng 168 tháng tù giam cho các bị cáo.

Vụ 2 nhóm cầm đồ ở Hà Tĩnh thanh toán nhau trên QL 1A: Tòa phúc thẩm tăng 168 tháng tù đối với 7 bị cáo

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm diễn ra vào sáng nay tại hội trường TAND tỉnh Hà Tĩnh

Các bị cáo gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1985), Nguyễn Quốc Thảo (SN 1988, em trai Lâm), Phạm Anh Tuấn (SN 1980), Đào Văn Cảnh (SN 1980) cùng trú tại phường Hưng Trí; Đào Văn Lượng (SN 1997) trú tại xã Kỳ Hoa (TX. Kỳ Anh); Trần Công Tiến (SN 1977) trú xã Kỳ Châu; Võ Việt Hưng (SN 1992) trú tại xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Giáp (SN 1994) trú tại xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), bị truy tố về tội giết người. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Thảo bị truy tố thêm về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, do mâu thuẫn trong làm ăn kinh doanh nên 15h ngày 16/10/2018, biết tin Nguyễn Xuân Thông (31 tuổi, trú tại xã Yên Hồ, Đức Thọ) và Đào Ngọc Tuấn (SN 1987, trú tại An Dũng, Đức Thọ) từ TP. Hà Tĩnh vào xã Kỳ Đồng, các đối tượng gồm Lâm, Thảo cùng Tiến, Phạm Anh Tuấn, Giáp di chuyển ra Kỳ Đồng giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng Cảnh, Lượng, Hưng tới xem xét tình hình để hỗ trợ.

Thấy xe ô tô 38A-164.77 của Thông chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A, Nguyễn Quốc Thảo đã điều khiển xe ô tô BKS 38C-085.03 đâm vào bên trái đầu xe đối phương, khiến xe hư hỏng phải dừng lại. Thấy vậy, Đào Ngọc Tuấn cầm súng chĩa về phía nhóm Nguyễn Tùng Lâm và bị Trần Công Tiến ném 1 thanh kiếm về phía người nhưng không trúng.

Nguyễn Quốc Thảo lao vào giữ tay khống chế, dùng dao mẹo chém vào tay phải, đánh vào lưng của Đào Ngọc Tuấn. Giáp dùng tay đánh vào người Tuấn. Lâm, Tiến cùng Phạm Anh Tuấn lao vào đấm đá mặt, người Đào Ngọc Tuấn. Lâm nhặt thanh kiếm trên đường chém, đánh 2 đến 3 cái vào lưng đối phương làm nạn nhân ngã gục xuống đường.

Cảnh, Lượng, Hưng thấy Đào Ngọc Tuấn đã nằm trên đường vẫn tiếp tục đấm đá vào người nạn nhân. Hậu quả, Đào Ngọc Tuấn bị đa chấn thương, chấn thương sọ não dẫn đến tử vong vào ngày 17/10/2018.

Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Quốc Thảo, Phạm Anh Tuấn, Trần Công Tiến, Đào Văn Lượng, Nguyễn Văn Giáp, Đào Văn Cảnh đã nhờ gia đình tự nguyện bồi thường đủ số tiền cho gia đình nạn nhân.

Vụ 2 nhóm cầm đồ ở Hà Tĩnh thanh toán nhau trên QL 1A: Tòa phúc thẩm tăng 168 tháng tù đối với 7 bị cáo

Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 11/10/2019

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Tùng Lâm 8 năm tù về tội giết người; Nguyễn Quốc Thảo 7 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hai hình phạt 8 năm tù giam.

Trần Công Tiến phải nhận mức án 6 năm 6 tháng tù giam; Đào Văn Cảnh nhận 6 năm tù; Nguyễn Văn Giáp và Phạm Anh Tuấn mỗi bị cáo chịu 4 năm 6 tháng tù giam; Đào Văn Lượng và Võ Việt Hưng, mỗi bị cáo 4 năm tù giam.

Sau phiên xử sơ thẩm, xét thấy mức hình phạt chưa tương xứng với hành vi của các bị cáo, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã có đơn kháng nghị, yêu cầu Tòa án cấp cao đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Vụ 2 nhóm cầm đồ ở Hà Tĩnh thanh toán nhau trên QL 1A: Tòa phúc thẩm tăng 168 tháng tù đối với 7 bị cáo

Chủ tọa phiên tòa tuyên án đối với 8 bị cáo

HĐXX cấp phúc thẩm đã đánh giá tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, vai trò của từng bị cáo. Đồng thời xác định, việc HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng việc bị hại chết là ngoài mong muốn của các bị cáo không phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội. Sau khi bị hại xuống xe, các bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh. Hành vi của các bị cáo thể hiện tính côn đồ, hung hãn và cố tình thực hiện hành vi đến cùng.

Căn cứ vào nội dung kháng nghị và các tình tiết tại phiên tòa, TAND cấp cao tuyên phạt Nguyễn Tùng Lâm 12 năm tù về tội giết người (tăng 4 năm); Nguyễn Quốc Thảo 9 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù (tăng 3 năm).

Đối với tội danh giết người, Trần Công Tiến nhận 8 năm tù (tăng 18 tháng tù); Đào Văn Cảnh nhận 7 năm 6 tháng tù (tăng 18 tháng tù); Phạm Anh Tuấn 6 năm tù (tăng 18 tháng tù); Nguyễn Văn Giáp 6 năm tù (tăng 18 tháng tù); Đào Văn Lượng 5 năm tù (tăng 12 tháng tù); giữ nguyên mức án đối với Võ Việt Hưng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Bảo đảm an toàn PCCC cho trạm sạc xe điện

Sự gia tăng của xe điện kéo theo việc mở rộng mạng lưới trạm sạc tại nhiều khu dân cư và công trình công cộng. Bên cạnh những tiện ích mang lại, nguy cơ mất an toàn cháy, nổ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!