Hà Tĩnh đón không khí lạnh khi bão số 9 vừa tan

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng đêm nay (28/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đón không khí lạnh khi bão số 9 vừa tan

Bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh từ đêm 28/10/2020.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hoàn lưu sau bão của cơn bão số 9 nên từ nay đến ngày 31/10, toàn tỉnh mưa to, có nơi mưa rất to và dông; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; trời chuyển lạnh.

Vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 3.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và khu vực đô thị.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong 3h qua (từ 13h/28/10 - 16h/28/10), khu vực Hà Tĩnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Hương Trạch: 22mm, Chu Lễ: 22mm, Hương Khê: 21mm...

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, khu vực phía Nam có nơi mưa to, lượng mưa ở mức 30 - 50mm, cục bộ có nơi cao hơn.

Chiều 28/10, bão số 9 đã đi vào các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định và suy yếu dần.

Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast