Lấy hiệu quả các phong trào làm thước đo đánh giá cán bộ ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW; 9 năm thực hiện Nghị quyết 08- NQ/TU và sơ kết 5 năm thực hiện NQ 25-NQ/TW do Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức sáng nay (24/5).

Lấy hiệu quả các phong trào làm thước đo đánh giá cán bộ ở Can Lộc

Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải dự và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện Can Lộc đã đạt được sau 10 năm thực hiện các nghị quyết.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, để đánh giá cán bộ cần lấy hiệu quả phong trào làm thước đo và việc đánh giá chất lượng đảng viên cần gắn liền với chi bộ, bởi đó là nơi rèn luyện đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, Can Lộc cần tiếp tục chú trọng làm tốt công tác cán bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu trong các tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo sự đoàn kết trong đảng. Việc bố trí cán bộ phải dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Đối với Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cho rằng Can Lộc đã chọn được việc để làm nhưng phải thực hiện một cách quyết liệt và bền vững.

Lấy hiệu quả các phong trào làm thước đo đánh giá cán bộ ở Can Lộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, trong công tác dân vận phải lấy dân làm gốc, tăng cường hoạt động đối thoại với cán bộ, nhân dân; tiếp tục nêu gương điển hình, phát huy dân chủ trong đảng, trong dân, dân chủ phải gắn liền với dân trí, kỷ cương.

10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên), công tác xây dựng Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng của huyện Can Lộc có nhiều chuyển biến rõ rệt. Huyện đã tổ chức đào tạo chuyên môn cho 236 cán bộ, đào tạo trung cấp chính trị cho 362 người.

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn huyện kết nạp được 2.240 đảng viên. Công tác tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ từng bước được quy hoạch, sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ.

Lấy hiệu quả các phong trào làm thước đo đánh giá cán bộ ở Can Lộc

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng tiếp thu các ý kiến của đại biểu và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại hội nghị.

Về Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới), Can Lộc đã tăng cường đổi mới công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chỉnh, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 5 năm qua, huyện đã tổ chức 16 cuộc đối thoại trực tiếp với 371 ngàn lượt dân tham gia. Thông qua công tác dân vận đã làm tốt việc GPMB, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH TW Đảng và Nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến cuối năm 2017, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của Can Lộc tăng 506 tỷ đồng so với năm 2008; sản lượng lương thực cao hơn năm 2008 là 18.954 tấn; giá trị sản xuất tăng từ 36,8 triệu đồng/ha (năm 2008) lên 75 triệu đồng/ha.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast