Chính thức: Đức là chủ nhà EURO 2024

Tối 27/9, UEFA công bố nước sẽ là chủ nhà của VCK EURO 2024.

Vào ngày 27/4 năm nay (hạn chót nhận hồ sơ), UEFA chỉ nhận được đơn xin đăng ký làm nước chủ nhà EURO 2024 từ Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc chiến tay đôi kéo dài đúng 5 tháng vừa qua, Đức đã giành được phần thắng vào tối 27.9 khi UEFA tiến hành lễ công bố chủ nhà của EURO 2024.

Chính thức: Đức là chủ nhà EURO 2024

Giây phút chiến thắng của người Đức. Ảnh: UEFA.

Như vậy, đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Đức mới có vinh dự được tổ chức một sự kiện bóng đá lớn (lần gần nhất là World Cup 2006). Xa hơn trong quá khứ, Tây Đức từng đăng cai World Cup 1974 và Euro 1988.

Ở kì EURO 6 năm sau, UEFA vẫn giữ nguyên thể thức 24 đội tham gia như EURO 2016 và 2020. Việc chỉ có Đức và Thổ Nhĩ Kỳ gửi đơn đăng ký cho thấy sức ép về tài chính, kinh tế đang ảnh hưởng xấu tới nhiều nước Châu Âu, dẫn đến việc không có nhiều quốc gia muốn tổ chức sự kiện này. Đó cũng là lý do tại sao trong nhiều kì trước đây, chuyện đồng tổ chức không còn hiếm.

5 tháng vừa qua là khoảng thời gian Liên đoàn bóng đá Đức chạy đua với thời gian trong việc chứng minh thực lực của mình với UEFA. Từ việc xây mới và nâng cấp cơ sở hạ tầng, Đức đều thể hiện mình vượt trội hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính thức: Đức là chủ nhà EURO 2024

Đức có nhiều lợi thế hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.

Sau kì EURO 2016 và World Cup 2018 thất bại, Đức đang cố gắng lấy lại thể diện của một nền bóng đá lớn bằng việc giành lấy quyền đăng cai EURO 2024. Nước chủ nhà cũng nuôi tham vọng có thể đăng quang trên chính sân nhà sau đây 6 năm.

Theo laodong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast