Lũ dâng, học sinh vùng ngoài đê Đức Thọ nghỉ học gần 2 tuần

Bão số 10 đã qua, nhưng do mưa lớn nước từ thượng nguồn dồn về hạ lưu sông Lam và sông La, cộng với nước lũ sau cơn bão số 8 nên hàng ngàn học sinh ở các xã vùng ngoài đê Đức Thọ như: Trường Sơn, Liên Minh, Đức Tùng, Đức Châu, Đức La, Đức Quang, Đức Vĩnh vẫn chưa thể đến trường gần 2 tuần.

Trường mầm non Đức Quang ngập sâu trong lũ
Trường mầm non Đức Quang ngập sâu trong lũ

Khả năng đến ngày 7/10 học sinh mới có thể trở lại trường. Như vậy, từ ngày 20/9 (sau bão số 8) lại nay, các trường học vùng ngoài đê La Giang huyện Đức Thọ đã phải nghỉ học gần 15 ngày.

Vừa vào học được 3 ngày sau đợt nghỉ một tuần từ bão số 8, giáo viên Trường mầm non xã Đức La lại phải kê gác tài sản đối phó với đợt lũ mới
Vừa vào học được 3 ngày sau đợt nghỉ một tuần từ bão số 8, giáo viên Trường mầm non xã Đức La lại phải kê gác tài sản đối phó với đợt lũ mới

Về kế hoạch học tập sau khi các trường ổn định trở lại, Phòng GD - ĐT huyện Đức Thọ cho biết, Sở đã giao cho hiệu trưởng các trường quyết định nên các trường linh động, cân đối quỹ thời gian sao cho phù hợp, đảm bảo chương trình Bộ quy định. Tùy thuộc vào điều kiện, từng trường có thể cho học sinh học tăng tiết hay học bù vào thứ 7, chủ nhật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast