Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(Baohatinh.vn) - Cùng với việc tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững ANTT, an ninh quốc gia, phòng chống, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã tiến hành sắp xếp bộ máy theo lộ trình một cách đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nâng cấp bậc hàm cho cán bộ cấp tá

Thạch Văn là xã vùng biển ngang của huyện Thạch Hà, cách trung tâm huyện lỵ 15 km, toàn xã có 1.338 hộ với 4.925 nhân khẩu sinh sống tại 5 thôn. Những năm gần đây, Thạch Văn là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT; nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, bài bạc lô đề, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng ngày càng có dấu hiệu gia tăng…

Trước tình hình đó, tháng 6/2019, Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành khảo sát, bố trí Thượng úy Ngô Phúc Lương, Trung úy Hoàng Đình Hào về làm Trưởng, Phó Công an xã.

Chỉ mới gần 2 tháng được tăng cường, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công an xã Thạch Văn đã triệt phá 1 ổ nhóm đánh bạc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân tại nhà anh Hồ Phi Huê (trú tại thôn Đông Văn) và bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992) trú tại thôn Bắc Văn hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Hoạt động của Công an xã Thạch Văn đang ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân địa phương.

Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngay sau khi được điều động về cơ sở, Công an Thạch Văn đã thường xuyên xuống tận các hộ gia đình nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn với người dân.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho hay: “Đến nay, đơn vị đã bố trí 10 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 4 địa phương: Thạch Điền, Thạch Vĩnh, Thạch Văn và thị trấn Thạch Hà.

Thực tế cho thấy, khi triển khai đưa lực lượng công an chính quy về giữ chức trưởng, phó công an xã, thị trấn thì những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý thông tin, thu thập chứng cứ các vụ việc, lấy lời khai các đối tượng đã được tháo gỡ…”.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí được 88 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 34 xã, thị trấn; sắp xếp, bố trí giảm 25 đơn vị cấp đội (giảm 50 lãnh đạo chỉ huy cấp đội); sáp nhập, hợp nhất, giải thể 5 đơn vị cấp phòng (giảm 20 lãnh đạo chỉ huy cấp phòng)”.

Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Lãnh đạo Phòng Tổ chức (Công an tỉnh) và Công an huyện Hương Sơn trao quyết định điều động 3 cán bộ Công an huyện về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Sơn Lâm (6/2019).

“Việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy trong lực lượng khá lớn nhưng nhờ thực hiện tốt quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ nên sau khi sáp nhập, điều động, bổ nhiệm cán bộ, các phòng, đơn vị tiếp tục vận hành hiệu quả, mọi hoạt động diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

Tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ nhìn chung đồng thuận, khẳng định việc sáp nhập, sắp xếp lại các phòng, bố trí lại cán bộ là phù hợp với điều kiện hiện nay”, Thượng tá Phạm Thanh Phương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) chia sẻ.

Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn), kẻ đã "phù phép" hồ sơ chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước (8/2019)

Điều đáng nói, sau khi hoạt động theo bộ máy mới, chất lượng các mặt công tác công an, công tác xây dựng Đảng, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy… tiếp tục được nâng cao, bảo đảm phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam trong Chuyên án TV-12.18 của Công an Hà Tĩnh - Phá bỏ đường dây làm, mua bán, sử dụng tài liệu giả và buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam thông qua mạng xã hội, bước đầu thu giữ 357 con dấu giả; 201 biển kiểm soát ô tô, xe máy giả; 200 thông tin về đăng ký xe giả đã phát hành, cùng các thiết bị sản xuất con dấu, biển xe, tài liệu giả; tạm giữ 26 ô tô các loại, trị giá khoảng 40 tỷ đồng cùng nhiều vật chứng liên quan (6/2019).

Chỉ tính từ đầu năm 2019 lại nay, Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn 23 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế đến thăm, làm việc; 18 sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; phát hiện, bắt giữ 82 vụ/120 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; điều tra, khám phá 216 vụ/476 đối tượng phạm tội hình sự (đạt 82%), triệt phá 18 ổ nhóm/122 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 3,3 tỷ đồng; bắt giữ 382 vụ, 12 tổ chức, 415 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…

Công an Hà Tĩnh sắp xếp tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Công an thị xã Kỳ Anh giúp nhân dân xã Kỳ Nam xây dựng đường bê tông, thực hiện các tiêu chí NTM.

“Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai việc xây dựng, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Toàn lực lượng sẽ tiếp tục rà soát các đơn vị, tổ đội, bộ phận liên quan cần tinh giản, sắp xếp để từ đó, xây dựng bộ máy Công an Hà Tĩnh gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân; tổ chức, vận động và phát huy tốt nhất sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ ANTT”, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast