Tắm bé vào mùa hè, mẹ chú ý đến 3 điều này thì chẳng lo con sổ mũi, ốm sốt

Vào mùa hè, tắm bé không đúng cách, lại cho bé vào phòng bật điều hòa ngay sau khi tắm khiến bé dễ bị ốm, sốt.

Mùa hè đang đến và các gia đình thường tắm cho bé mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng biết tắm bé đúng cách. Dưới đây là một số điểm lưu ý khi tắm bé mùa hè để bạn có thể bảo vệ sức khỏe cho bé.

Chọn đồ dùng vệ sinh phù hợp

Các bậc cha mẹ nên lựa chọn các loại sữa tắm, đồ dùng vệ sinh thân thiện với làn da của bé. Da trẻ rất nhạy cảm và dễ bị khô. Sau khi tắm, mẹ đừng quên thoa kem dưỡng da cho bé. Đây là điểm nhiều phụ huynh thường không để ý đến.

Tắm bé vào mùa hè, mẹ chú ý đến 3 điều này thì chẳng lo con sổ mũi, ốm sốt

Đừng để con bạn nhịn ăn hoặc ăn quá nhiều trước khi tắm

Một số cha mẹ không chú ý, có thể cho trẻ đi tắm khi bụng đói. Thực tế, đây là một sai lầm nghiêm trọng. Lý do rất đơn giản, nếu tắm khi bụng đói, bé rất dễ bị hạ đường huyết, bé dễ bị choáng hoặc ngất xỉu. Do đó, bạn nên cho trẻ ăn một bữa ăn nhẹ trước khi tắm.

Tắm bé vào mùa hè, mẹ chú ý đến 3 điều này thì chẳng lo con sổ mũi, ốm sốt

Ngoài ra, nếu trẻ vừa ăn xong và ăn quá nhiều thì bạn cũng không nên cho bé tắm ngay. Bởi vì khi bé tắm, các mạch máu trong cơ thể trẻ sẽ giãn nở do sự kích thích của nước nóng dẫn đến việc máu cung cấp ở khoang bụng không đủ. Tình trạng này cũng rất có thể gây hạ đường huyết, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Tắm bé vào mùa hè, mẹ chú ý đến 3 điều này thì chẳng lo con sổ mũi, ốm sốt

Sau khi tắm, tránh cho trẻ vào ngay phòng bật điều hòa

Sau khi tắm, bạn hãy cho bé mặc quần áo, ngồi ở bên ngoài một lúc trước khi cho bé vào phòng bật điều hòa. Bé sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí bị ốm, sốt do sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột.

Theo Emdep.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast