Trẻ sinh ra trong thời phong tỏa vì COVID-19 có hệ miễn dịch tốt hơn bình thường

Nghiên cứu của các nhà khoa học Ireland cho thấy việc phong tỏa trong đại dịch COVID-19 đã dẫn đến hai thay đổi có lợi trong cơ thể trẻ sơ sinh, giúp trẻ ít bị mắc bệnh và ít bị dị ứng.

tre-so-sinh-9071.jpg.jpg
Nghiên cứu cho thấy trẻ sinh ra trong thời gian phong tỏa do COVID-19 có hệ vi sinh vật đường ruột bị thay đổi. (Ảnh: UCSF)

Các nhà nghiên cứu từ Đại học College Cork ở Ireland phát hiện ra rằng những đứa trẻ được sinh ra trong thời điểm thế giới bị phong tỏa trong đại dịch COVID-19 (trẻ sơ sinh COVID) có hệ vi sinh vật đường ruột bị thay đổi.

Phát hiện cho thấy sự thay đổi này rất có lợi với sức khỏe của trẻ, khiến tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng, chẳng hạn như dị ứng thực phẩm, của trẻ sơ sinh COVID thấp hơn so với trẻ sơ sinh sinh ra trước đại dịch.

Các trẻ sơ sinh COVID cũng cần ít kháng sinh hơn để điều trị bệnh.

Hệ vi sinh vật đường ruột, bao gồm cả lợi khuẩn và hại khuẩn, là 1 trong những yếu tố quan trọng, giúp kiểm soát sự hoạt động của hệ thống miễn dịch.

Trong và sau khi sinh, trẻ sơ sinh nhận vi khuẩn từ mẹ (lây truyền dọc) và sau đó, đặc biệt là sau 6 tháng đầu, trẻ nhận vi khuẩn từ môi trường hoặc từ vật chủ không phải cha mẹ ở gần đó (lây truyền ngang).

Sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột càng cao thì càng tốt cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích mẫu phân của 351 trẻ sơ sinh Ireland được sinh ra trong 3 tháng đầu tiên của đại dịch COVID-19, từ tháng Ba đến tháng Năm năm 2020, và so sánh chúng với kết quả phân tích mẫu phân của những trẻ sinh ra trước đại dịch.

Họ thu thập thông tin về chế độ ăn uống, môi trường gia đình và sức khỏe của các trẻ qua bảng câu hỏi trực tuyến để tính toán các biến số.

Các mẫu phân được thu thập lúc trẻ 6, 12 và 24 tháng, trong khi xét nghiệm dị ứng được thực hiện lúc trẻ 12 và 24 tháng.

Nghiên cứu phát hiện trẻ sơ sinh COVID có nhiều lợi khuẩn nhận được từ mẹ sau khi sinh, điều này có tác dụng như một biện pháp bảo vệ, giúp hệ tiêu hóa của trẻ cân bằng được hệ vi sinh vật đường ruột, chống lại các bệnh dị ứng.

Các số liệu cũng cho thấy trẻ sinh ra trong đại dịch có tỷ lệ dị ứng thấp hơn. Chỉ có khoảng 5% trẻ sơ sinh COVID bị dị ứng thực phẩm khi 1 tuổi, so với 22,8% ở trẻ sinh ra thời điểm trước đó.

Các nhà nghiên cứu cho biết các bà mẹ đã truyền các vi khuẩn có lợi cho con mình khi mang thai và họ cũng nhận được thêm những lợi khuẩn từ môi trường sau khi sinh.

Nghiên cứu cũng cho thấy những đứa trẻ sinh ra trong thời gian phong tỏa ít bị nhiễm trùng hơn vì chúng không tiếp xúc với vi trùng và vi khuẩn. Điều này có nghĩa là chúng cần ít thuốc kháng sinh hơn - loại thuốc tiêu diệt lợi khuẩn - dẫn đến hệ vi sinh vật trong cơ thể tốt hơn.

Những đứa trẻ sinh ra trong thời điểm phong tỏa cũng được bú sữa mẹ lâu hơn, đồng nghĩa với việc trẻ được tiếp nhận nhiều hơn kháng thể từ sữa mẹ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn.

Theo nghiên cứu, trong số các trẻ sơ sinh COVID, chỉ có 17% trẻ cần dùng kháng sinh trước 1 tuổi. Trong khi đó, ở nhóm trẻ sơ sinh trước đại dịch, có tới 80% trẻ phải dùng thuốc kháng sinh khi được 12 tháng.

Tác giả cao cấp Liam O'Mahony, Giáo sư Miễn dịch học tại Đại học Cork, cho biết đây là "kết quả thú vị" và "tương quan với mức độ cao hơn của vi khuẩn có lợi như bifidobacteria."

Giáo sư Jonathan Hourihane, bác sỹ tư vấn Nhi khoa tại Children's Health Ireland Temple Street và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nghiên cứu này đưa ra một góc nhìn mới về tác động của sự cô lập xã hội trong giai đoạn đầu đời đối với hệ vi sinh vật đường ruột của trẻ sơ sinh.

Giáo sư Hourihane lưu ý: “Tỷ lệ dị ứng thấp hơn ở trẻ sơ sinh trong thời gian phong tỏa có thể cho thấy tác động của các yếu tố môi trường và lối sống, chẳng hạn như sử dụng thuốc kháng sinh thường xuyên, đối với sự gia tăng của các bệnh dị ứng.”

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ kiểm tra lại những đứa trẻ khi chúng được 5 tuổi để xem liệu có bất kỳ tác động lâu dài nào từ những thay đổi ban đầu của hệ vi sinh vật đường ruột hay không./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Cách chăm sóc trẻ bị cúm A

Cách chăm sóc trẻ bị cúm A

Cúm A là bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ em. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần biết cách chăm sóc trẻ bị cúm A tại nhà, đồng thời tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Bạn đã phi hành tỏi đúng cách?

Bạn đã phi hành tỏi đúng cách?

Nhiều người nghĩ phi hành tỏi với dầu bốc khói mới thơm nhưng thực tế, cách làm này không chỉ phá hủy mùi, mà còn gây vị đắng, làm hỏng món ăn.
Ăn gừng tươi có tác dụng gì?

Ăn gừng tươi có tác dụng gì?

Gừng là thực phẩm vô cùng quen thuộc trong mỗi gian bếp của người Việt. Trong thành phần của gừng có chứa những hợp chất quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại những vi khuẩn gây bệnh từ bên ngoài môi trường.
Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em

Đề phòng cảm lạnh ở trẻ em

Cảm lạnh là bệnh phổ biến nhất. Cảm lạnh thường xuất hiện ở trẻ nhỏ và có triệu chứng kéo dài hơn người lớn.
Tỏi ngâm mật ong – 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe trong mùa đông

Tỏi ngâm mật ong – 'lá chắn' bảo vệ sức khỏe trong mùa đông

Trước khi mùa đông đến, hãy bắt đầu ăn tỏi ngâm mật ong – một thói quen nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong không chỉ giúp tăng sức đề kháng mà còn bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mùa lạnh.
Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ

Bổ sung dinh dưỡng phòng bệnh hô hấp cho trẻ

Chế độ ăn uống có thể hỗ trợ trong việc điều trị và phòng ngừa các bệnh hô hấp ở trẻ em. Dưới đây là một chế độ dinh dưỡng điển hình trong việc phòng ngừa các bệnh lý hô hấp ở trẻ em hiệu quả.
Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

Có phải ngâm rau càng lâu, rau càng sạch?

Trong các bữa ăn hằng ngày, rau củ quả đóng vai trò quan trọng trong thực đơn và là nguồn cung cấp dưỡng chất không thể thiếu. Cách rửa rau sạch, mặc dù đơn giản nhưng có những phương pháp khi rửa rau để đạt hiệu quả làm sạch cao nhất.
Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn?

Trứng vỏ trắng hay nâu tốt hơn?

Nhiều người lầm tưởng rằng trứng trắng và trứng nâu khác nhau về chất lượng, song thực tế chúng chỉ khác nhau về màu sắc vỏ, không khác biệt đáng kể về chất lượng dinh dưỡng.
Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD

Các tác nhân trong nhà tăng nguy cơ mắc COPD

Các sản phẩm và hóa chất tẩy rửa, bụi, nấm mốc là một số tác nhân có thể gây ô nhiễm không khí trong nhà, nguyên nhân dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Có nên giặt lại đồ quên phơi?

Tình trạng quần áo giặt xong bị quên phơi (hoặc sấy) phổ biến với các gia đình. Nhưng trường hợp nào nên đem phơi/sấy hay giặt lại không phải ai cũng biết.