Quản lý thị trường Hà Tĩnh xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng từ vi phạm hàng hóa

(Baohatinh.vn) - Trong 8 tháng năm 2020, Cục quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh đã kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại. Theo đó, đơn vị đã xử lý 1.058 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 2,122 tỷ đồng.

Đội Cơ động QLTT kiểm tra xe hàng chở khẩu trang không có hóa đơn chứng từ ngày 15/8

Từ đầu năm 2020 tới nay, thị trường hàng hóa có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhiều đối tượng đã lợi dụng bối cảnh dịch bệnh để thực hiện các hành vi gian lận thương mại trong buôn bán, vận chuyển hàng hóa.

Các hành vi vi phạm chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả; vi phạm trong lĩnh vực giá, an toàn thực phẩm…

Đặc biệt, trên các tuyến lưu thông, các đối tượng vận chuyển xe hàng khối lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, hàng giả mạo nhãn mác…

Hàng hóa vi phạm được đưa lên xe để đi tiêu hủy.

Trong 8 tháng năm 2020, Cục QLTT Hà Tĩnh đã kiểm tra, xử lý 1.058 vụ vi phạm. Trị giá hàng hóa và tiền xử phạt 2,89 tỷ đồng, trong đó, xử phạt hành chính 2,122 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu, tiêu hủy 768 triệu đồng.

Cụ thể: xử lý 505 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá, phạt hành chính 409 triệu đồng; 157 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt hành chính 207 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm có giá trị 23 triệu đồng; 27 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, phạt hành chính 458 triệu đồng, tịch thu hàng hóa có giá trị 536 triệu đồng; 369 vụ vi phạm khác, phạt hành chính 1,048 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm có giá trị 209 triệu đồng.

Lực lượng QLTT tiến hành tiêu hủy 21 loại hàng hóa vi phạm vào tháng 6/2020.

Thời gian tới, đặc biệt là Tết Trung thu đang đến gần, Cục QLTT tiếp tục chỉ đạo các đội trực thuộc tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa, tập trung quản lý tốt địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói