TP Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

(Baohatinh.vn) - Cùng với thực hiện quản lý trật tự đô thị, TP Hà Tĩnh tập trung cao cho công tác xử lý, tháo dỡ các công trình lấn chiếm, đảm bảo kỷ cương, mỹ quan đô thị.

Những ngày qua, UBND phường Nam Hà chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát tiến độ tháo dỡ, giải tỏa các công trình lấn chiếm vỉa hè đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục). Đây là vị trí trọng điểm thứ 2 trong đợt này của phường, sau khi đã cơ bản hoàn thành giải tỏa lấn chiếm tại khu vực quy hoạch Âu thuyền (tổ dân phố 7).

IMG_4909.JPG
UBND phường Nam Hà, Ban Quản lý Dịch vụ công ích và trật tự đô thị thành phố rà soát, kiểm tra việc tháo dỡ các công trình, kiến trúc lấn chiếm hành lang vỉa hè đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục).

Ông Trần Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Hà cho biết: “Trong tháng 6, chúng tôi thực hiện 2 đợt ra quân lớn để giải tỏa vi phạm lấn chiếm ở khu vực quy hoạch Âu thuyền và hành lang vỉa hè đường Phan Đình Giót. Đây là 2 vị trí nằm khu vực trung tâm, tình trạng lấn chiếm đã tồn tại hàng chục năm qua. Cũng như khu vực quy hoạch Âu thuyền, việc tháo dỡ các công trình vi phạm tại đường Phan Đình Giót nhận được sự đồng thuận cao, trong hạn định thời gian thông báo, các gia đình đã tự nguyện tháo dỡ, lùi vào trong chỉ giới đúng quy định”.

Được biết, quy hoạch Âu thuyền có 17 hộ dân có ảnh hưởng; đường Phan Đình Giót (đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Hà Tôn Mục) có 85 gia đình có công trình, kiến trúc lấn chiếm hành lang vỉa hè. Trước khi thực hiện xử lý các vị trí lấn chiếm, phường Nam Hà đã tổ chức rà soát kỹ lưỡng, xác định chỉ giới; đồng thời thông báo và tổ chức ký biên bản đến từng hộ dân có công trình vi phạm, tuyên truyền chủ trương, pháp luật của Nhà nước và vận động các hộ có công trình lấn chiếm đất công tự nguyện tháo dỡ.

z5609229318123_3d6834aa93f0c87720ca3f905faa422c.jpg
Trước đó, UBND phường Nam Hà cũng đã thực hiện giải tỏa lấn chiếm tại khu vực quy hoạch Âu thuyền (TDP 7).

“Sau khi hoàn tất công tác giải tỏa, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, không để tình trạng tái lấn chiếm. Đối với các hộ kinh doanh mặt đường Phan Đình Giót, phường sẽ tổ chức vận động người dân thực hiện chỉnh trang mặt tiền, làm lại bảng, biển quảng cáo theo đúng quy định, tạo diện mạo văn minh” - ông Trần Xuân Sơn cho biết thêm.

Tại các địa phương khác, công tác xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, đất công, mương thoát nước, chỉnh trang hạ tầng nhằm nâng cấp các tiêu chí đô thị văn minh cũng được tập trung triển khai. Bắt đầu từ phường Thạch Quý, các phường Trần Phú, Bắc Hà, Nguyễn Du đã ra quân quyết liệt xử lý lấn chiếm mương thoát bẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường, quy hoạch xây dựng cũng như phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy.

1.jpg
Các lực lượng chức năng phường Trần Phú ra quân làm vệ sinh môi trường, giải tỏa các công trình lấn chiếm đất công nhằm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết: “Thời điểm này, cùng với việc thực hiện các chương trình mục tiêu, chúng tôi ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm, đảm bảo giữ kỷ cương, trật tự đô thị trên toàn phường. Đặc biệt, địa phương đã hoàn thành xử lý lấn chiếm mương thoát bẩn tại tổ dân phố 3, thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tại tổ dân phố 1 và tổ dân phố 4.

Cùng với xử lý vi phạm, phường cũng huy động các nguồn lực xã hội hóa, đóng góp của hộ dân hưởng lợi và ngân sách địa phương để tiến hành hút hầm, nạo vét hệ thống mương thoát để đảm bảo thông thoáng, phòng chống ngập úng. Các lực lượng vẫn duy trì việc ra quân nhắc nhở, phối hợp xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện sai quy định, cơi nới làm mái che gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị trên các trục chính…”.

z5567750345185_7cc819006024e7d8ce44e394a0a146cb.jpg
Phường Nguyễn Du vận động người dân hiến đất mở đường, tạo mỹ quan đô thị.

Năm 2024, TP Hà Tĩnh tiếp tục xác định chú trọng công tác quản lý đô thị, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố có quy mô phù hợp, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước thông minh, hiện đại, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Dịch vụ công ích và trật tự đô thị thành phố phối hợp các phường, xã ra quân 51 đợt với 298 lượt người tham gia, tháo cắt 17 mái tôn sai quy định, tháo dỡ, giải tỏa 12 ki-ốt, 32 bạt ô, thu 7 xe đẩy, 244 biển quảng cáo di động và 105 vật dụng khác; phối hợp kiểm tra 262 công trình xây dựng, phát hiện và tham mưu UBND thành phố xử phạt 9 công trình vi phạm, với số tiền 180.000.000 đồng, liên quan các vi phạm: không có giấy phép xây dựng, sai nội dung theo giấy phép được cấp xây dựng mới, không có báo cáo khởi công bằng văn bản…

z5566494035795_ba26855a6055dbf738245b5dba5c1549.jpg
Các địa phương quan tâm công tác chỉnh trang, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp cho thành phố trung tâm.

Ông Đậu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dịch vụ công ích và Trật tự đô thị TP Hà Tĩnh cho biết: “Để duy trì trật tự đô thị, hằng ngày, ban bố trí lực lượng, duy trì tuần tra kiểm soát, nhắc nhở và xử lý các vi phạm ở các khu vực chợ, bệnh viện, tuyến đường tập trung cao mật độ kinh doanh, nhất là các khung giờ cao điểm. Ban cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các phường, xã thực hiện đồng bộ công tác xử lý lấn chiếm kênh mương; tình trạng sử dụng xe đẩy bán hàng, các hộ kinh doanh gia cầm sai quy định, vận chuyển gia súc, gia cầm đi qua địa bàn thành phố… Cùng đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, thành phố từ nay đến cuối năm”.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Thanh Vân

Căn cứ tài liệu điều tra vụ án, quy định pháp luật, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Thanh Vân.
CSGT Hà Tĩnh xử phạt vi phạm giao thông qua ứng dụng VneID

CSGT Hà Tĩnh xử phạt vi phạm giao thông qua ứng dụng VneID

Với việc xử lý trên môi trường điện tử, người vi phạm Luật Giao thông đường bộ ở Hà Tĩnh không bị tạm giữ giấy phép lái xe bản giấy như trước đây. Khi hết hạn tạm giữ giấy tờ, dữ liệu sẽ tự động cập nhật trên ứng dụng VNeID.
Giá của... lòng tham!

Giá của... lòng tham!

Trước tòa, bị cáo Phan Đình Bình (xã Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh) giải thích rằng, vì muốn kiếm tiền nuôi 5 con nhỏ nên đã trót dại mua bán chất cấm.
Sổ đỏ có tên gọi mới từ 1/8

Sổ đỏ có tên gọi mới từ 1/8

Sổ đỏ cấp cho người dân sẽ có tên gọi mới là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8.
Lừa bán tàu cá, lĩnh án 7 năm tù

Lừa bán tàu cá, lĩnh án 7 năm tù

TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức phiên toà trực tuyến xét xử Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trẻ em Hà Tĩnh háo hức đi làm căn cước

Trẻ em Hà Tĩnh háo hức đi làm căn cước

Trong những ngày đầu Luật Căn cước có hiệu lực, nhiều trẻ em Hà Tĩnh đã có mặt từ sớm tại các điểm cấp thẻ căn cước để chờ đợi đến lượt làm thủ tục cấp loại giấy tờ quan trọng này.
Lòng tham và giá đắt phải trả

Lòng tham và giá đắt phải trả

Chỉ vì lòng tham, bị cáo Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú thôn Tân Khê, xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã phải trả giá bằng chính sự tự do của mình.