Đồng loạt chỉnh trang, nâng cấp chợ lớn nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chỉnh trang khu vực chợ TP Hà Tĩnh là một trong những nhiệm vụ được thành phố tập trung cao trong năm 2024 nhằm tạo diện mạo đô thị hiện đại, đảm bảo ATGT và văn hóa, văn minh trong thương mại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
1.jpg
3 tuyến đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Thanh, Hà Tôn Mục bao quanh chợ TP Hà Tĩnh đang được chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ. Ảnh: Lê Tuấn

Những ngày qua, Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú đang tập trung máy móc, lực lượng thi công Dự án nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường và hạ tầng kỹ thuật xung quanh chợ TP Hà Tĩnh. Đây là dự án nâng cấp tổng thể hạ tầng các tuyến đường giao thông quanh khu vực chợ thành phố, gồm 3 tuyến đường: Ngô Đức Kế, Hà Tôn Mục, Nguyễn Chí Thanh.

Điểm đầu dự án tại nút giao tim đường Ngô Đức Kế với đường Đặng Dung; điểm cuối tại nút giao tim đường Nguyễn Chí Thanh với đường Đặng Dung. Đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng hạ tầng hào kỹ thuật thoát nước, lắp đặt cấu kiện hệ thống cống dọc từ đầu tuyến đến cống ngang đường Hà Tôn Mục và từ cuối tuyến về cầu Sở Rượu.

Tại đường Ngô Đức Kế, đơn vị đang tiến hành lát đá vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo thiết kế của dự án.

IMG_7989.JPG
Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú thi công lắp đặt cấu kiện hệ thống thoát nước tại đường Nguyễn Chí Thanh.

Anh Trần Đình Hoàn - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, sự vào cuộc của Ban Quản lý (BQL) Chợ thành phố Hà Tĩnh nên tiến độ thi công dự án được đảm bảo. Quá trình thực hiện, bà con kinh doanh cũng chủ động thu ghép quầy hàng gọn gàng, tạo mặt bằng thông thoáng phục vụ công tác thi công. Chúng tôi đang phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6 tới theo kế hoạch”.

IMG_8006.JPG
Đơn vị thi công thực hiện lát đá vỉa hè trên đường Ngô Đức Kế.

Sau phần xây dựng, dự án cũng sẽ điều chỉnh kết cấu vỉa hè, bố trí làn, điểm dừng, đỗ xe; chỉnh trang vỉa hè, hệ thống cây xanh; bố trí các công trình ATGT (vạch sơn, biển báo hiệu...) tạo diện mạo mới, khang trang, hiện đại, văn minh và an toàn cho khu vực chợ. Cùng với triển khai dự án chỉnh trang trọng điểm, thời gian qua, TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao công tác quản lý trật tự đô thị, lập lại kỷ cương; rà soát để chấn chỉnh, khắc phục các điểm kinh doanh trên vỉa hè không đảm bảo quy định, các ki-ốt cơi nới gian hàng ra mặt đường không đúng với quy hoạch tổng thể đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo Kết luận thanh tra số 281/KL-UBND ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh. Từ đó tiến tới xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong kinh doanh, buôn bán tại khu vực chợ trung tâm.

IMG_7961.JPG
Khu vực xung quanh chợ thành phố còn 50 hộ kinh doanh quán nước, mặt hàng kính - khóa, hoa quả… trên vỉa hè.

Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng BQL Chợ TP Hà Tĩnh cho biết: “Qua rà soát, khu vực xung quanh chợ còn 50 hộ kinh doanh quán nước, mặt hàng kính - khóa, hoa quả… trên vỉa hè và không đúng quy hoạch tổng thể theo kết luận thanh tra. BQL đã phối hợp với phường Nam Hà tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp để thông tin, giải thích, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của bà con kinh doanh để đề xuất, tham mưu các phương án cho UBND thành phố. Đến thời điểm này, cơ bản các hộ kinh doanh đồng thuận cao với chủ trương nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng, diện mạo kinh doanh tại khu vực chợ; chủ động phối hợp tạo mặt bằng để thi công dự án. Về nguyện vọng sắp xếp lại vị trí kinh doanh phù hợp, hiện tại, các vị trí theo quy hoạch tại chợ thành phố đã lấp đầy, ngoài ra, chúng tôi cũng đang tập trung khắc phục những tồn tại về quy hoạch theo kết luận thanh tra của tỉnh”.

IMG_7941.JPG
Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng BQL Chợ TP Hà Tĩnh tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của bà con kinh doanh có ki-ốt thuộc diện phải giải tỏa.

Việc nâng cấp, chỉnh trang và lập lại trật tự đô thị, trật tự kinh doanh khu vực chợ TP Hà Tĩnh là nhiệm vụ cấp thiết nhằm sớm giải quyết các tồn tại như: cảnh quan nhếch nhác, thiếu quy hoạch; tình trạng kinh doanh, mua bán lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây mất ATGT, mất mỹ quan đô thị; quản lý sai quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ, cản trở công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Qua tìm hiểu, các hộ kinh doanh trên vỉa hè thuộc phạm vi phải giải tỏa ở các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Tôn Mục, Đặng Dung cơ bản đồng tình với chủ trương chung của thành phố.

Anh Trương Đình Hùng - kinh doanh kính - khóa trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết: “Khi biết thông tin toàn bộ khu vực hạ tầng, đường xung quanh khu vực chợ được nâng cấp, chỉnh trang, chúng tôi cũng rất mừng. Đường phố, diện mạo thông thoáng sẽ giúp cho tình hình kinh doanh, buôn bán tại chợ thuận lợi và sôi động hơn, đồng thời tạo được nếp sống văn hóa, văn minh cho chợ truyền thống. Chúng tôi đã gắn bó kinh doanh tại chợ thành phố hàng chục năm nay, rất mong các cấp chính quyền, BQL chợ có phương án, tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục được kinh doanh ổn định”.

Hiện tại, UBND thành phố đã giao các phòng chuyên môn liên quan, BQL Chợ thành phố Hà Tĩnh rà soát lại quy hoạch mặt bằng tất cả các chợ trên địa bàn, đề xuất phương án nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của bà con kinh doanh, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật về quản lý đô thị, chợ.

Chủ đề Đô thị văn minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast